Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

(THTG) Sáng ngày 18-3,  Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 2021. Ông Nguyễn Văn Danh  Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Sáng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Phạm Văn Bảy Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

vlcsnap-2021-03-18-15h59m05s560

vlcsnap-2021-03-18-15h51m11s624

vlcsnap-2021-03-18-15h50m55s549

Quang cảnh Kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh: Bùi Phong

Cùng dự có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Thường trực HĐND cấp huyện và một số xã hoặc tương đương.

vlcsnap-2021-03-18-16h01m35s797

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khại mạc kỳ họp. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh kỳ họp lần này rất quan trọng, là dịp để tổng kết, đánh giá công tác tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh, của UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, việc tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 16 kỳ họp (có 5 kỳ họp chuyên đề), ban hành 269 Nghị quyết, qua đó quyết định kịp thời các chủ trương, giải pháp để giữ vững quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, phát triển tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế vùng và kinh tế khu vực. Song song đó, HĐND tỉnh đã thực hiện 27 cuộc giám sát và khảo sát tập trung đi sâu vào các vấn đề bức xúc của cử tri cũng như yêu cầu cấp thiết ở cơ sở; trong đó có 16 nội dung giám sát chuyên đề và 11 nội dung khảo sát.

vlcsnap-2021-03-18-15h55m47s402

Bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Bùi Phong

 Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu HĐND tỉnh đã có trên 1.700 cuộc tiếp xúc với gần 130.500 cử tri tham dự, ghi nhận trên 1.000 ý kiến. Công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của cử tri luôn được chú trọng; từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 182 lượt công dân; nhận 805 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 419 đơn.

Trong nhiệm kỳ qua, UBND tỉnh đã có sự tập trung quyết liệt, các cấp chính quyền đã cụ thể hóa đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của HĐND tỉnh. Trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang là tỉnh đứng đầu về xây dựng nông thôn mới; quy mô GRDP đứng thứ 2/13 tỉnh, thành; tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình của vùng; thu Ngân sách nhà nước đạt gần 121% kế hoạch.

vlcsnap-2021-03-18-15h59m49s210

vlcsnap-2021-03-18-16h00m46s297

vlcsnap-2021-03-18-16h00m02s445

vlcsnap-2021-03-18-15h59m32s806

Trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Bùi Phong

Dịp này có 40 tập thể và 50 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Mạnh Cường