Hội đồng bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 23/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Phan Xuân Dũng, UVBCH TƯ Đảng, UV BTV Quốc hội, Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang- Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; ông Huỳnh Văn Phương, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các thành viên trong Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang làm việc với đoàn.

Untitled 2

       Ảnh : Trần Liêm 

  Tại buổi làm việc, đoàn nghe trình bày về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; thành lập các tổ phụ trách bầu cử; tình hình tiếp nhận hồ sơ ứng cử; tình hình an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình dân số, cử tri, khu vực bỏ phiếu, lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri… Đến ngày 22/4, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành công tác hiệp thương lần 3 và thông qua danh sách đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Toàn tỉnh sẽ bầu 8 đại biểu Quốc hội, 64 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 397 đại biểu HĐND cấp huyện, 4.754 đại biểu HĐNDcấp xã. Toàn tỉnh Tiền Giang có hơn 1.312.146  cử tri.

Ông Phan Xuân Dũng đánh giá cao về công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Tiền Giang : Nhất là tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo đối với đại biểu ứng cử, tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ tái cử đạt, lưu ý thêm về số cử tri đi lao động xa cần phải tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, những kiến nghị của địa phương được Hội đồng bầu cử Quốc gia ghi nhận và kiến nghị giải quyết kịp thời,

Thay mặt Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang – Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang ghi nhận sự chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Sau buổi làm việc, Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang tiếp tục tập trung cao độ cho công tác bầu cử, tiến hành công tác vận động cử tri,  cùng các bước chuẩn bị theo đúng hướng dẫn của Luật bầu cử, sẵn sàng phục vụ tốt cho nhân dân thực hiện quyền bầu cử của mình vào ngày 22/ 5/2016.

 

Thanh Thảo