Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về tình hình tại Iraq và hoạt động của UNAMI

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, Iraq đã nỗ lực tập trung tổ chức cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 10/10 vừa qua và đây là cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên được tổ chức theo hiến pháp năm 2005 của Iraq.

Ngày 23/11 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp về tình hình Iraq và hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc Hỗ trợ Iraq (UNAMI). Bà Jeanine Hennis-Plasschaert, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Iraq, Trưởng Phái bộ UNAMI đã tham dự và báo cáo tại cuộc họp.

8_51

Đại sứ Đặng Đình Quý tham dự phiên họp của HĐBA LHQ về Iraq.

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, Iraq đã nỗ lực tập trung tổ chức cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 10/10 vừa qua và đây là cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên được tổ chức theo hiến pháp năm 2005 của Iraq.

Cuộc bầu cử được đánh giá tốt đẹp, diễn ra trong điều kiện khá ôn hoà với những cải tiến đáng kể về thủ tục và kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn còn một số lực lượng phản ứng khá mạnh và đã diễn ra các cuộc biểu tình sau khi kết quả sơ bộ được công bố. Đặc phái viên kêu gọi các đảng phái, ứng cử viên và người dân tôn trọng tiến trình pháp lý và giải quyết các vấn đề vướng mắc một cách ôn hoà, đúng pháp luật.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an hoan nghênh việc Iraq tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua với sự trợ giúp của Liên Hợp Quốc và các quan sát viên quốc tế, đồng thời, kêu gọi các bên có liên quan tôn trọng các tiến trình pháp lý, không để xảy ra bạo lực. Các nước cũng mong muốn Iraq sẽ sớm thành lập Chính phủ mới, thực hiện các cải cách cần thiết để đáp ứng nguyện vọng của người dân và xử lý các vấn đề kinh tế, xã hội đang còn rất nhiều khó khăn.

Về tình hình an ninh, nhiều nước lên án các hành động khủng bố, tấn công gần đây tại Iraq, trong đó có vụ ám sát hụt Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi ngày 07/11 vừa qua, và bày tỏ lo ngại về việc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS/Da’esh) tiếp tục gây ra các vụ tấn công. Các nước đều hoan nghênh các nỗ lực hợp tác của Iraq trong việc tìm kiếm công dân Kuwait và nước thứ ba mất tích, và trao trả tài sản của Kuwait theo Nghị quyết 2107 của Hội đồng Bảo an.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chúc mừng Chính phủ Iraq và Ủy ban Bầu cử cấp cao độc lập (IHEC) đã tổ chức tốt cuộc bầu cử, đồng thời, đánh giá cao Phái bộ Liên Hợp Quốc Hỗ trợ Iraq và các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Chính phủ Iraq và Ủy ban Bầu cử cấp cao độc lập trong quá trình bầu cử. Đại diện Việt Nam khẳng định ủng hộ mạnh mẽ vai trò của Phái bộ Liên Hợp Quốc Hỗ trợ Iraq và nhân viên Liên Hợp Quốc trong việc hỗ trợ Iraq xử lý nhiều thách thức hiện nay.

Về vấn đề an ninh, Đại sứ Việt Nam bày tỏ lo ngại về các vụ tấn công khủng bố diễn ra trong các tháng gần đây, trong đó có vụ ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Iraq, khẳng định Việt Nam lên án mạnh mẽ tất cả các hình thức khủng bố. Đại sứ kêu gọi tất cả các bên kiên trì giải quyết các mối quan ngại thông qua các thủ tục pháp lý hiện có, đồng thời, tạo ra một môi trường thuận lợi để thúc đẩy đoàn kết dân tộc, đối thoại hòa bình và mang tính xây dựng.

Đại diện Việt Nam bày tỏ đánh giá cao các nỗ lực ngoại giao của Chính phủ Iraq thời gian qua, thể hiện vai trò mạnh mẽ trong các vấn đề hoà bình và an ninh khu vực, điển hình là việc tổ chức Hội nghị Hợp tác và Đối tác Baghdad vào tháng 8 năm nay. Đại sứ cũng hoan nghênh những nỗ lực và kết quả hợp tác giữa Chính phủ Iraq và Kuwait trong việc tìm kiếm người Kuwait và công dân nước thứ ba mất tích tại Iraq, dưới sự hỗ trợ của Phái bộ Liên Hợp Quốc Hỗ trợ Iraq và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.

Nguồn vov.vn