Hội Cựu chiến binh Tiền Giang sơ kết giữa nhiệm kỳ

(THTG) Ngày 27-10, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022).

CCB so ket giua nhiem kyCCB so ket giua nhiem ky 2

Quang cảnh Hội Cựu chiến tỉnh Tiền Giang sơ kết giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Lê Thi

Theo đánh giá chung, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm, thật sự là lực lượng “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục đi vào nền nếp, phát triển rộng khắp, được hội viên hưởng ứng tích cực và đạt kết quả tốt.

CCB so ket giua nhiem ky 5 CCB so ket giua nhiem ky 6

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang thăm và tặng quà các gia đình Cựu chiến binh. Ảnh: Việt Bình

Nổi bật trong nửa nhiệm kỳ là toàn hội đã giảm 184 hộ Cựu chiến binh nghèo, đạt 65,71% Nghị quyết; xóa 191 nhà tạm; đã có 130 xã, phường, thị trấn không còn hộ Cựu chiến binh nghèo; số hộ Cựu chiến binh có mức sống khá và giàu tăng 18,17% so với nhiệm kỳ 2012 – 2017. Trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội viên Cựu chiến binh đã đóng góp hơn 37.000 ngày công lao động, đóng góp 8,544 tỷ đồng, hiến gần 59.000 m² đất. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh các cấp đã xây dựng 191 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ hội viên cựu chiến binh vươn lên tự cất 236 căn nhà đạt 3 cứng, với tổng trị giá trên 51 tỷ đồng…

CCB so ket giua nhiem ky 3 CCB so ket giua nhiem ky 4

Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang tặng nhà “Tình Đồng đội” cho gia đình Cựu chiến binh. Ảnh. Việt Bình

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang đề ra 11 chỉ tiêu, với 7 nhiệm vụ chính trị và 4 nhiệm vụ xây dựng hội, nhất là phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mạnh Cường