Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi Tiền Giang kỷ niệm 15 năm thành lập

(THTG) Ngày 22/8, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập.

vlcsnap-2018-08-22-14h39m42s899

Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi. Ảnh: Trần Liêm

Trong 15 năm qua, hoạt động của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang tập trung vào các chương trình như:  Chương trình mổ tim, Chương trình mổ mắt cho người mù nghèo do đục thủy tinh thể, Chương trình xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, dị tật bẩm sinh, Chương trình bữa cơm từ thiện, Chương trình chăm lo cho trẻ khuyết tật, mồ côi đến trường, hòa nhập vào cộng đồng, Chương trình khám chữa bệnh tại cộng đồng,  Chương trình tư vấn, trợ giúp pháp lý, Hỗ trợ một phần kinh phí đối với bệnh nhân nghèo,  Hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt, hỗ trợ sinh kế cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi… Thông qua các chương trình, hội đã hỗ trợ mổ tim 664 trường hợp, trao tặng 4.085 trao xe lăn, xe lắc, phẫu thuật mắt cho 9.771 bệnh nhân, tặng 2.531 suất học bổng cho học sinh nghèo – khuyết tật, mồ côi, xây mới 65 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương… với tổng kinh phí vận động hỗ trợ 15 năm qua gần 180 tỷ đồng.

vlcsnap-2018-08-22-14h40m42s184

vlcsnap-2018-08-22-14h43m33s052

UBND trao tặng bức trướng và bằng khen cho các các nhân, tập thể tích cực đóng góp vào công tác từ thiện xã hội. Ảnh: Trần Liêm

Ghi nhận những đóng góp của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang, nhân kỷ niện 15 năm thành lập, UBND tỉnh Tiền Giang trao bức trướng 15 năm xây dựng và phát triển 2003 – 2018, Trung ương hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tích cực đóng góp vào công tác từ thiện xã hội của hội.

vlcsnap-2018-08-22-14h43m38s655

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao hoạt động của hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần váo hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Riêng đối với các chương trình hoạt động trong thời gian tới, ông đề nghị các sở ngành nghiên cứu đặt hàng và phối hợp chương trình hoạt động với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang, nhằm tạo điều kiện mở rộng mạng lưới, thực hiện mục tiêu nhân đạo từ thiện xã hội đạt hiệu quả cao, góp phần giảm nghèo bền vững.

Thanh Thảo