Hội An xếp thứ 4 trong top 10 thành phố kênh đào nổi tiếng thế giới

Hội An còn được gọi là “Venice của Việt Nam”, đặc trưng bởi dòng kênh nhỏ chia khu phố cổ làm hai.

Thành phố Hội An vừa được trang mạng du lịch www.touropia.com xếp thứ 4 trong top 10 thành phố kênh đào nổi tiếng thế giới, chỉ sau Venice – Italia, Amsterdam – Hà Lan và Bruges – Bỉ.

Trang mạng này nhận định “Các con kênh nhỏ là tuyến đường thuỷ với vai trò kết nối từ các đại dương rộng lớn đến các thành phố nhưng Hội An có vẻ đẹp và lịch sử riêng, rất đáng để tham quan”.

 

  Kênh đào Hội An

Trang mạng này mô tả: “Nơi đây là một thương cảng quốc tế sầm uất từ thế kỷ 16 của những thuyền buôn trong nước lẫn nước ngoài. Trung tâm là khu phố cổ với các ngôi nhà, cửa hàng mang phong cách Hoa. Thỉnh thoảng, Hội An còn được gọi là “Venice của Việt Nam”, đặc trưng bởi dòng kênh nhỏ chia khu phố cổ làm hai”./.

CTV Quốc Hải/VOV – miền Trung