Học sinh tưng bừng tìm hiểu và thi kiến thức di sản Huế

Sáng ngày 21-11, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Huế) tổ chức hoạt động “Trò chơi lớn” dành cho học sinh với chủ đề “Tìm về dấu xưa” tại khu vực Đại nội Huế.

Học sinh thỏa sức tham gia các trò chơi cung đình tại sân Thế Miếu, Đại nội Huế

Đây là hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 10 (23-11-2000 – 23-11-2015) và hưởng ứng chương trình Trường hoc thân thiện, học sinh tích cực của Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn và Bộ VH-TT-DL phát động.

Tại đây, các em học sinh lần lượt trả lời 70 câu hỏi liên quan lĩnh vực di sản với các nội dung kiến thức về Kinh thành Huế, Di sản văn hóa vật thể và phi văn thể được UNESCO công nhận, các đời vua triều Nguyễn; các trò chơi lớn đòi hỏi vận động tối đa về trí tuệ, sức lực, kỹ năng như morse, cuộc đua giải mật thư với hành trình chạy qua các điểm chính trong đại nội Huế,  thi rung chuông vàng và biểu diễn văn nghệ…

Đây là cơ hội để học sinh tự trải nghiệm, khám phá di sản Huế một cách trực quan, sinh động. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong nhân dân, tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Học sinh tham dự chương trình Tìm về dấu xưa, được học tập và tham quan miễn phí tại điện Thái Hòa, Đại nội Huế

Cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức tọa đàm chủ đề “Văn hóa cung đình Huế qua góc nhìn cổ vật”. Đồng thời giới thiệu ấn phẩm Bảo tàng Cổ vật Cung đình – tập VII, là tập hợp kết quả nghiên cứu khá công phu và những ý kiến trao đổi từ góc độ chuyên môn của các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm – phục chế cổ vật nhiều nơi trên cả nước cùng những chia sẻ kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế còn phối hợp với Trúc Chỉ Arts mở cửa Không gian Trúc Chỉ No.3 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, nhằm mở rộng thêm không gian sáng tạo và trải nghiệm dành cho du khách kết hợp với tham quan, tìm hiểu văn hóa Huế.

Nguồn SGGP