Hoạt động hàng không Nga-Ukraine có thể sẽ phải đóng cửa

Chính quyền Ukraine tuyên bố đóng cửa không phận đối với tất cả các hãng hàng không lớn của Nga kể từ 25/10. Phía Nga cho biết sẽ có những biện pháp tương xứng để đáp trả.

Ảnh: RBK

Theo Vesti Finance, Chính phủ Ukraine đã chính thức công bố lệnh cấm. Bình luận xung quanh lệnh cấm này, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nói: “Các máy bay của Nga chẳng có việc gì để làm tại các sân bay của Ukraine”.

Danh sách cấm vận đã được Tổng thống Petro Poroshenko ký thông qua bao gồm 27 hãng hàng không Nga. Trong đó có sự hiện diện của tất cả các hãng hàng không lớn, như Aeroflot, Transaero… ngoại trừ Công ty Utair.

Theo Bộ Cơ sở hạ tầng của Ukraine, các công ty hàng không của Nga có tên trong danh sách sẽ không thể bay qua Ukraine kể từ 25/10.

Bộ trưởng Giao thông của Nga Makxim Sokolov cho biết, nếu Ukraine tiến hành lệnh cấm trên, phía Nga sẽ có các biện pháp đáp trả mà kết quả là các chuyến bay giữa hai nước rất có thể sẽ bị đình chỉ.

Theo hãng tin RBK, hãng hàng không Aeroflot, hiện đang thực hiện 35 chuyến bay mỗi tuần từ Moscow đi Kiev, cho tới giờ vẫn chưa nhận được thông báo về việc đình chỉ các chuyến bay từ các cơ quan chức năng của Ukraine.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov mô tả việc chấm dứt các hoạt động vận tải hàng không giữa hai nước là điên rồ, tuy nhiên, dựa trên những gì đã từng xảy ra thì cũng không loại trừ khả năng nào.

Giám đốc Công ty tư vấn Infomost của Nga Boris Rybak ước tính, thiệt hại đối với các hãng hàng không nước này trong trường hợp ngừng các chuyến bay tới Ukraine lên tới hàng chục triệu USD/năm. Còn theo Công ty Giao lưu quốc tế của Ukraine thì thiệt hại do Nga cấm vận sẽ rơi vào khoảng 42 triệu USD, ngoài ra, chi phí cho bến bãi do không bay là khoảng 10 triệu USD/năm.

Nguồn VGP News