Hoàn cảnh chị Đoàn Thị Trúc ở ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Chị Đoàn Thị Trúc  ở ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông đã cùng chồng  phải bươn chải nhiều năm nuôi mẹ và chị ruột bệnh tật. Lần lượt mẹ và chị qua đời, nỗi đau chồng nỗi đau, giờ đây chị lại phải vay mượn để điều trị căn bệnh hiểm nghèo của mình: căn bệnh ung thư tử cung.

Không còn cách nào khác, anh chị nghĩ đến bán miếng đất mẹ để lại để trị bệnh, nhưng bán rồi họ biết bám víu vào đâu và còn các con sẽ như thế nào? Nhiều nỗi đau cùng lúc ập đến.

Địa chỉ nhân đạo kỳ này sẽ đến thăm và góp một phần san sẻ nỗi đau mà gia đình chị đang gánh chịu.