Những phần quà ý nghĩa nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

(THTG) Ngày 07-8, 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng đã được trao cho 200 nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, cùng 2 huyện Châu Thành và Chợ Gạo, nhân kỷ niệm 58 năm ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

vlcsnap-2019-08-07-14h50m17s372

vlcsnap-2019-08-07-14h50m21s027

Quang cảnh  kỷ niệm 58 năm Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Ảnh: Minh Nguyên

Buổi tặng quà nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 58 năm Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” (10/8/1961 10/8/2019) do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang tổ chức, nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau với các nạn nhân. 200 nạn nhân da cam của 3 địa phương, cùng các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam”, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chia sẻ, giúp đỡ để cùng xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân, cũng như kết quả đạt được của Hội da cam dioxin tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua.

vlcsnap-2019-08-07-14h51m39s430

vlcsnap-2019-08-07-14h51m28s972

Tặng quà cho những nạn nhân ảnh hưởng chất độc màu da cam. Ảnh: Minh Nguyên

Hiện tại toàn tỉnh đã có hơn 11.500 hội viên, trong đó có 1.514 nạn nhân thuộc diện người có công. Số nạn nhân được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Nhà nước là 10.258 người, còn lại 614 nạn nhân là dân chưa được hưởng, do chưa đủ điều kiện mất sức lao động trên 61% theo quy định.

Buổi họp mặt không chỉ là dịp để các tổ chức, đơn vị cùng nhau thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân và gia đình nạn nhân, mà qua đây còn góp phần xoa dịu nỗi đau, chung tay với xã hội giúp đỡ các nạn nhân da cam dioxin vượt qua những khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Mạnh Cường