- Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng. - Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng. - Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Hai người đến từ TP HCM cùng nhận giải Jackpot 1 trị giá 314 tỉ đồng của Vietlott. - Tính từ đầu năm 2024, Tiền Giang ghi nhận 433 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 98% so với cùng kỳ). - Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. - TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 50 tỉ đồng. - Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn. - Gần 29.000 tàu cá ở nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình - Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát...

HLV Park Hang-seo tính toán lại vị trí thủ môn?

Lần đầu tiên kể từ ngày dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo triệu tập đến 5 thủ môn là Bùi Tấn Trường, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Nguyên Mạnh và mới nhất là Phạm Văn Cường. Với quy định cho đăng ký 30 cầu thủ dự AFF Suzuki Cup 2020, thầy Park nhiều khả năng giữ đến 4 thủ môn khi sang Singapore.

Trong những ngày gần đây, thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2020 – khu vực châu Á là Bùi Tấn Trường liên tiếp chịu chỉ trích từ dư luận liên quan câu nói được cho là lời của anh khi trò chuyện với người hâm mộ trên mạng xã hội TikTok: “Muốn nghỉ mà người ta không cho nghỉ, người ta gọi hoài”. Dù khẳng định không có phát ngôn như vậy, Tấn Trường khẳng định vẫn sẽ tiếp tục livestream bởi đó là công việc phụ của anh bên cạnh bóng đá. Tối 21-11, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã có cuộc gặp với Tấn Trường để sớm khép lại sự việc ồn ào không đáng có nói trên. Kết quả là Tấn Trường đồng ý ngưng livestream cũng như không chơi TikTok trong quãng thời gian tập trung cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2020.
HLV Park Hang-seo tính toán lại vị trí thủ môn? - Ảnh 1.

Thủ môn Bùi Tấn Trường cam kết không livestream và chơi TikTok để tránh sự chỉ trích của dư luận khi đang khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Ngay cả khi Tấn Trường giải quyết xong chuyện cá nhân, sự xuất hiện của thủ môn thứ 5 ở đội tuyển Việt Nam cũng làm dấy lên hoài nghi HLV Park Hang-seo tính toán việc thay đổi người trong khung gỗ. Trước đó, trong thời gian chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nhật Bản và Ả Rập Saudi vào tháng 11, HLV Park Hang-seo đã tăng cường thủ môn U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn lên thay thế cho Nguyễn Văn Toản bị chấn thương vai. Điều đó giúp tuyển Việt Nam bảo đảm được quân số 4 thủ môn để tập luyện, gồm Tấn Trường, Văn Hoàng, Nguyên Mạnh và Văn Chuẩn.

Tuy nhiên, trước khi toàn đội hội quân ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhà cầm quân người Hàn Quốc bất ngờ điền thêm tên Phạm Văn Cường, thuộc biên chế CLB TP HCM. Giới chuyên môn tin rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn trợ lý Nguyễn Thế Anh có thêm sự lựa chọn mới, đồng thời tính toán lại vị trí của Tấn Trường trong khung gỗ. Thủ môn người Đồng Tháp bắt chính 4/6 trận ở vòng loại thứ 3, để thủng lưới 8 bàn. Pha chọn chỗ sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất của tuyển Việt Nam ở trận gặp Ả Rập Saudi không chỉ khiến Tấn Trường bị người hâm mộ chỉ trích, mà dường như cũng khiến anh mất điểm trong mắt thầy Park.

Cộng thêm việc gọi lại Văn Cường kể từ khi thủ môn này đồng hành với tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, có thể nói HLV Park Hang-seo đang có những suy nghĩ về vị trí nơi khung gỗ. Nếu không tập trung tối đa cho chuyên môn, Tấn Trường hoàn toàn có thể mất chỗ vào tay Nguyên Mạnh, Văn Hoàng, Văn Cường hay thậm chí Văn Chuẩn.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*