HLV Park Hang-seo phản ứng khi báo Malaysia chỉ trích Việt Nam đá rắn

Chia sẻ trong buổi họp báo trưa 14-12, HLV Park Hang Seo khẳng định không chỉ đạo các cầu thủ chơi rắn trong cuộc đối đầu lượt đi với Malaysia

Trong trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, tuyển Việt Nam đã bị Malaysia cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước 2 bàn. Sau trận đấu, một số tờ báo Malaysia bất ngờ đăng tải những bài viết cho rằng tuyển Việt Nam dùng lối chơi thô bạo và phạm lỗi nguy hiểm với các tuyển thủ Malaysia.
HLV Park Hang-seo phản ứng khi báo Malaysia chỉ trích Việt Nam đá rắn - Ảnh 1.

Cầu thủ Malaysia phạm lỗi với Đình Trọng ở trận lượt đi

Cụ thể, tờ The Star cho rằng tuyển Việt Nam là đội bóng chơi không đẹp trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, khiến cho tuyển Malaysia gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, trung vệ Aidil Zafuan Radzak đã lên tiếng chê bai lối đá ưa bạo lực của đoàn quân áo đỏ: “Tôi tin rằng lối chơi quyết liệt Việt Nam áp dụng là một phần trong chiến thuật của HLV Park Hang-seo”.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước thềm trận tái đấu ở Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo khẳng định đội tuyển Việt Nam không hề đá rát và chơi thô bạo giống như báo chí Malaysia đưa tin.

“Đầu tiên, tôi cần khẳng định tôi chưa bao giờ yêu cầu các học trò chơi thô bạo, nhắm vào các cầu thủ đối phương. Triết lý bóng đá của tôi dựa trên sự chắc chắn, nhưng xuất phát từ sự hợp lý. Ngoài ra, tôi cũng tin rằng các cầu thủ của tôi không chơi thô bạo”.

Cần nhắc lại, Malaysia bị trọng tài người Úc rút ra 5 thẻ vàng so với 3 của Việt Nam tối 11-12, chưa kể một số lỗi của cầu thủ chủ nhà được “vua áo đen” nhân nhượng.

Chưa dừng lại ở đây, HLV Park Hang Seo khẳng định khát vọng giành chức vô địch: “Kể từ khi làm việc với Việt Nam, chúng tôi đã tham dự một số giải đấu lớn. Trước AFF Cup 2018, tôi đã cùng U23 Việt Nam tham dự giải đấu tại Trung Quốc (U23 châu Á) cũng như tại Indonesia (ASIAD 2018). Như các bạn đã biết, chúng tôi đã lọt vào chung kết cũng như bán kết. Tiếc rằng chúng tôi chưa thể chạm tay đến một danh hiệu, và tôi mong lần này sẽ đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ”.

Cũng trong buổi họp báo, HLV Park Hang Seo cho biết toàn đội sẽ đặt quyết tâm rất lớn cho trận đấu có tính chất quyết định vào ngày mai. Ngoài ra, chiến lược gia 59 tuổi cũng hy vọng sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt thành đến từ các CĐV.

Trọng tài hay nhất châu Á điều hành chung kết AFF Cup lượt về

Trang tin tức Mehr News của Iran vừa thông báo bộ ba trọng tài nổi tiếng nhất châu Á sẽ cầm còi điều khiển trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình

 
Trọng tài hay nhất châu Á điều hành chung kết AFF Cup lượt về - Ảnh 1.

Trọng tài chính Alireza Faghani

Trọng tài chính Alireza Faghani và hai trợ lý Reza Sokhandan, Mohammadreza Mansouri đã được chỉ định điều hành trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới. Điều đặc biệt là bộ ba trọng tài nổi tiếng người Iran này vừa được vinh danh tổ trọng tài hay nhất châu Á năm 2018.

Tại vòng bảng A AFF Cup 2018, ông Alireza Faghani đã cầm còi trong trận Malaysia thắng Myanmar 3-0 để giành vé vào bán kết giải đấu. ở lượt trận cuối bảng A. Bên cạnh đó, trọng tài người Iran cũng được giao trọng trách khi trực tiếp điều khiển các trận chung kết AFC Champions League 2014, chung kết Asian Cup 2015 hay chung kết FIFA Club World Cup 2015.

Trọng tài hay nhất châu Á điều hành chung kết AFF Cup lượt về - Ảnh 2.

Bộ 3 trọng tài xuất sắc nhất châu Á 2018

Ở VCK World Cup 2018 tổ chức hồi tháng 6 tại Nga vừa qua, “vị vua áo đen” này còn được FIFA giao nhiệm vụ “cầm cân” ở 4 trận đấu, trong đó có trận đại chiến giữa Pháp gặp Argentina hay trận tranh hạng ba giữa Bỉ và Anh. Và ở tuổi 43 với kinh nghiệm cầm còi 115 trận đấu quốc tế, Alireza Faghani đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trọng tài hay nhất châu Á điều hành chung kết AFF Cup lượt về - Ảnh 3.

Trọng tài chính Alireza Faghani điều khiển trận đấu giữa Argentina và Pháp tại World Cup 2018

Tính chất quyết định cùng sự gây cấn, kịch tính trước và trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia khiến LĐBĐ Đông Nam Á quyết định mời bộ ba “vị vua áo đen” xuất sắc nhất châu Á điều hành.

Nguồn NLĐ