- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg. - Tập đoàn Apple cam kết tăng chi tiêu và thúc đẩy sự kết nối tại Việt Nam. - Mỗi lít xăng tăng 380-410 đồng, các mặt hàng dầu (trừ mazut) hạ 170-180 đồng tùy loại, từ 15h ngày 17/4. - Viện Cây ăn quả miền Nam: Ra mắt Phòng Thí nghiệm công nghệ sau thu hoạch. - Năm 2023, Tiền Giang vận động gần 19 tỷ đồng chăm lo cho người khuyết tật. - Đề xuất bổ sung 1.100 tỷ đồng vào quỹ khám chữa bệnh BHYT mỗi năm. - 21 tỉnh, thành thưởng tiền nếu sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. - Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng Tiền Giang - Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước tuyên 792 tháng tù cho 44 bị cáo gây rối trật tự công cộng. - 30 thí sinh vào chung kết Hội thi “Duyên dáng áo dài” chào mừng thành phố Gò Công. - Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2024. - Xe chở 20 khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương

HLV Park Hang-seo nhận “hung tin” trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc

Trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo nhận tin tiền vệ Trần Minh Vương phải trở về CLB Hoàng Anh Gia Lai chữa trị chấn thương đầu gối, còn Trọng Hoàng gặp chấn thương thoát vị đĩa đệm.

Hiện nay đội tuyển Việt Nam đang gấp rút tập luyện chiến thuật nhằm có kết quả tốt nhất cho chuyến làm khách trước đội tuyển Trung Quốc trên sân UAE vào ngày 7-10 tới đây.

Song, HLV Park Hang-seo vừa nhận thêm “hung tin” khi tiền vệ Trần Minh Vương chưa thể kịp phục hồi chấn thương đầu gối, phải trở lại CLB Hoàng Anh Gia Lai để điều trị dứt điểm, còn Trọng Hoàng gặp chấn thương thoát vị đĩa đệm. Gần như cả hai cầu thủ này không kịp bình phục trước những trận đấu kế tiếp tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park Hang-seo nhận hung tin trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc - Ảnh 1.

Tiền vệ Trần Minh Vương sẽ trở lại CLB Hoàng Anh Gia Lai để tiếp tục điều trị chấn thương và chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận gặp đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á

Trước đó, Minh Vương bị chấn thương dây chằng đầu gối và đã không có mặt ở 2 trận đấu gặp đội Ả Rập Saudi ngày 2-9 và gặp Úc ngày 7-9. Tuy nhiên, anh vẫn được giữ lại đội tuyển trong thời gian qua. Dự kiến Minh Vương trở về CLB Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 1-10 tới đây.

Rõ ràng, việc tiền vệ sinh năm 1995 tiếp tục vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 để lại một sự tiếc nuối lớn. Bởi lẽ, sau những gì mà anh đã thể hiện tại trận gặp UAE (vòng loại thứ 2 World Cup 2022) hay phần nào đó là ở V-League 2021, người hâm mộ có cơ sở để tiếp tục tin tưởng Minh Vương về hành trình ở đội tuyển Việt Nam.

Tuy vậy, quyết định trở về CLB để điều trị chấn thương cũng được xem là điều đúng đắn với tiền vệ này. Bởi lẽ, sự nóng vội thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam có thêt để lại những hậu quả khôn lường. Vậy nên, đây có thể xem là một quyết định đúng và an toàn với cầu thủ quê Thái Bình.

HLV Park Hang-seo nhận hung tin trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc - Ảnh 2.

Trọng Hoàng (cuối cùng bên phải) gặp chấn thương thoát vị đĩa đệm phải cần thời gian để điều trị

Còn Trọng Hoàng sẽ phải đến Bệnh viện trung ương quân đội 108 để điều trị thoát vị đĩa đệm. Tuy mức độ không nghiêm trọng nhưng Trọng Hoàng cũng không thể tập luyện và thi đấu được vào thời gian này. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Trọng Hoàng được xem là nhân tố không thể thay thể bên phía hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Với lối chơi xông xáo, cộng với tố chất thể lực và kĩ thuật, Trọng Hoàng đã chiếm trọn suất đá chính ở thời điểm vừa qua.

Hiện tại, về tình hình nhân sự khác của đội tuyển Việt Nam vào ngày 26-9, Thành Chung đã tập luyện khá ổn mặc dù vừa khỏi chấn thương cơ đùi. Tiến Dũng cũng đã hồi phục hoàn toàn chấn thương cơ. Đình Trọng cũng đã có dấu hiệu hồi phục tốt và dự kiến, chiều 29-9, anh sẽ tập trung với đội tuyển.

Vừa qua vào chiều 26-9, đội tuyển Việt Nam đã có buổi thi đấu nội bộ, ban huấn luyện đã chia ra làm 2 đội hình A và B. Đội hình A đã thắng đội hình B với tỉ số 2-1 nhờ cú đúp của Tiến Linh vào lưới thủ môn Văn Hoàng. Còn đội hình B tuyển Việt Nam có bàn thắng do công của Công Phượng vào lưới thủ môn Nguyên Mạnh.

Dự kiến, tối 30-9, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE thi đấu trận gặp Trung Quốc.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*