HLV Park Hang-seo mong đoạn kết đẹp

Trận lượt về chung kết AFF Cup 2022 với chủ nhà Thái Lan diễn ra trên sân Thammasat lúc 19 giờ 30 phút ngày 16-1 (VTV5) là nhiệm vụ cuối cùng của HLV Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam

Tháng 1-2023 là thời điểm kết thúc hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đồng nghĩa AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng mà ông làm nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia 65 tuổi người Hàn Quốc trông chờ một cái kết đẹp sau 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, bằng cách đăng quang AFF Cup 2022. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu vô địch, HLV Park Hang-seo cùng các học trò phải vượt qua thử thách được đánh giá rất khó khăn.

HLV Park Hang-seo mong đoạn kết đẹp - Ảnh 1.

Người hâm mộ hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ có được cái kết đẹp khi chia tay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: ANH KHOA)

Các chuyên gia nhận định rằng HLV Park Hang-seo cần thay đổi nhân sự và chiến thuật ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 mới có thể thay đổi cục diện, mở ra cơ hội giành chiến thắng.

Nhiều ý kiến cho rằng trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao nên không thể làm tốt vai trò, nhiệm vụ phòng ngự khi phải đối đầu với những chân sút có khả năng bứt tốc cao và kỹ thuật cá nhân tốt như Poramet Arjvirai, Sarach Yooyen hay Adisak Kraisorn của tuyển Thái Lan.

Sử dụng những trung vệ trẻ tuổi, nhiệt huyết như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thành Chung là lựa chọn hợp lý hiện nay. Với khả năng chơi bóng bổng hiệu quả, nhóm tuyển thủ này còn có lợi thế khi tham gia hỗ trợ tấn công trong các tình huống đội tuyển Việt Nam được hưởng đá phạt.

Ở tuyến giữa, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được kỳ vọng rất nhiều song từ đầu giải đấu đến nay anh thể hiện phong độ khá mờ nhạt. Sau thời gian dài ít được ra sân thi đấu, tuyển thủ đang khoác áo Pau FC ở Ligue 2 (Pháp) không còn cảm giác bóng tốt, hầu như mất nhãn quan kiến tạo nhạy bén và dứt điểm kém hiệu quả. Qua 7 trận đã đấu tại AFF Cup 2022, Quang Hải chỉ có một kiến tạo thành bàn, gần như “mất hút” trong màn so tài với tuyển Thái Lan ở sân Mỹ Đình vừa qua.

Tuyển Việt Nam đã chủ động chơi pressing tầm cao để hóa giải hàng tiền vệ Thái Lan và đấu pháp này mang lại hiệu quả bằng bàn mở tỉ số của Tiến Linh. Nhưng sau khi tuyển Việt Nam chủ động lui về phòng thủ hòng bảo toàn tỉ số, Nguyễn Quang Hải đã không thể tranh chấp ngang ngửa với Theerathon ở khu vực giữa sân vì kém hơn đối phương về thể hình. Đây là lý do giúp Theerathon có 2 pha kiến tạo đẹp mắt giúp đồng đội ghi bàn, phá lưới thủ thành Đặng Văn Lâm.

Trận hòa có tổng số 4 bàn thắng trên sân nhà Mỹ Đình hôm 13-1 khiến tuyển Việt Nam gặp bất lợi trong trận tái đấu đương kim vô địch Thái Lan ở sân Thammasat vào ngày 16-1. Đoàn quân “rồng vàng” cần phải thắng chủ nhà Thái Lan hoặc có kết quả hòa với tổng số bàn thắng từ 6 bàn trở lên, ở trận đấu lượt về chung kết AFF Cup 2022 mới có thể đăng quang giải đấu kỳ này. Trong trường hợp hòa nhau 2-2, hai đội phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu 11 m.

Nhiều khả năng, ở trận tái đấu tối 16-1, Thái Lan sẽ tiếp tục vắng chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda. Tay “săn bàn” số 1 trong lịch sử AFF Cup đã vắng mặt ở trận lượt đi vì chưa bình phục sau chấn thương.

Ông Park là chuyên gia về việc tìm cách khắc chế đối phương nhanh chóng, vừa qua ông đã làm rất tốt điều này thể hiện bằng trận tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia hôm 9-1, trong khuôn khổ trận bán kết lượt về.

Người hâm mộ đang kỳ vọng khả năng nhận định, “đọc vị” đối thủ nhạy bén của nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng lối chơi nhuần nhuyễn của đội Việt Nam sẽ phát huy hiệu quả trong lần tái đấu Thái Lan.

Dangda cùng Nguyễn Tiến Linh đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” AFF Cup 2022 với 6 pha lập công. Trong khi đó, Đặng Văn Lâm nhiều cơ hội đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu khi chỉ lọt lưới 2 lần cho đến trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nguồn NLĐ