HLV Park Hang-seo không muốn được so sánh với đàn anh Eriksson

Hai lần liên tiếp đánh bại đoàn quân do đồng nghiệp lão làng Sven-Goran Eriksson dẫn dắt, Park Hang-seo vẫn khiêm tốn nói đến chiến công của tuyển Việt Nam.

Vượt qua Philippines với tỉ số 2-1 ngay tại Bacolod trận lượt đi và lặp lại chiến công này trong trận bán kết lượt về tại “chảo lửa” Mỹ Đình tối 6-12, tuyển Việt Nam lần thứ ba trong lịch sử giành quyền tham dự một trận chung kết AFF Cup, tròn 10 năm sau lần đăng quang trước người Thái ở trận chung kết AFF Cup 2008.
HLV Park Hang-seo không muốn được so sánh với đàn anh Eriksson - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup sau 10 năm – Ảnh: Trung Phạm

Chiến tích của tuyển Việt Nam chắc chắn không thể tách rời những đóng góp thầm lặng của nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang-seo. Chỉ hơn một năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, Park Hang-seo đã làm được rất nhiều điều, từ việc đưa đội tuyển U23 vào đến chung kết Giải Vô địch U23 châu Á đầu năm 2018, giữa năm cùng tuyển Olympic vào đến bán kết môn bóng đá tại Á vận hội 2018 và giờ đây, đã là suất vé tham dự chung kết AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo không muốn được so sánh với đàn anh Eriksson - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo – Ảnh: Trung Phạm

Phát biểu sau trận bán kết lượt về ở Hà Nội, nhà cầm quân người Hàn Quốc chân thành đề nghị các nhà báo quốc tế không so sánh ông với đồng nghiệp người Thuỵ Điển Sven-Goran Erikssonn đang dẫn dắt tuyển Philippines. “Đừng ai làm một việc thiếu tế nhị như thế. Từng làm việc với nhiều CLB hàng đầu châu Âu và đã có một thời gian dài dẫn dắt tuyển Anh, (Sven-Goran) Eriksson đã đạt đến đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tôi rất vinh dự được đối đầu cùng ông  tại các trận đấu ở AFF Cup. Hai lần vượt qua ông ấy nhưng rõ ràng đẳng cấp của tôi không thể sánh bằng vị HLV lão luyện này”, Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Park Hang-seo không muốn được so sánh với đàn anh Eriksson - Ảnh 3.

Báo chí Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho vị HLV đồng hương – Ảnh: SpoTV

Không còn là “phát hiện” cho vui của những chuyên gia, các trang tin bóng đá uy tín trên thế giới, trong đó có FoxSportsAsia, đã tỉ mẩn làm thống kê để cho ra kết luận: Đội tuyển Việt Nam đang nắm chuỗi trận bất bại dài nhất tính đến thời điểm hiện tại – 14 trận!

HLV Park Hang-seo không muốn được so sánh với đàn anh Eriksson - Ảnh 4.

Tuyển Việt Nam áp sát kỷ lục của tuyển Pháp – nhà vô địch World Cup 2018 – Ảnh: Q.Liêm

Chuỗi trận đấu đáng nhớ này bắt đầu từ ngày 7-12-2016 và tuyển Việt Nam đã có 7 trận thắng cùng 7 trận hoà. Một kỳ tích không phải để ghi vào sách Guinness nhưng chắc chắn sẽ đi vào tâm trí người hâm mộ bóng đá Việt. Trong chuỗi trận này, Park Hang-seo đóng góp đến 8 trận: Hoà 0-0 Afghanistan (14-11-2017), hoà 1-1 Jordan (27-3-2018), thắng 3-0 Lào (3-11-2018), thắng 2-0 Malaysia (16-11-2018), hoà 0-0 Myanmar (20-11-2018), thắng 3-0 Campuchia (24-11-2018), thắng 2-1 Philippines (2-12-2018), thắng 2-1 Philippines (6-12-2018)…

HLV Park Hang-seo không muốn được so sánh với đàn anh Eriksson - Ảnh 5.

Trận thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018 – Ảnh: Đức Anh

Kỷ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất trên thế giới đang thuộc về tuyển Pháp với 15 trận nhưng “Gà trống Gaulois” đã phải dừng thành tích này khi thất bại 0-2 trước Hà Lan trong khuôn khổ Nations League ngày 16-11 vừa qua. FoxSportsAsia dự báo, nếu đánh bại Malaysia ở hai trận chung kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam sẽ chính thức lập kỷ lục thế giới mới.

HLV Park Hang-seo không muốn được so sánh với đàn anh Eriksson - Ảnh 6.

Tuyển Việt Nam hướng tới trận chung kết AFF Cup – Ảnh: Đức Anh

Không những thế, nếu sau đó không thua ở hai trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên (25-12) và Philippines (31-12), tuyển Việt Nam sẽ chính thức có thêm một kỳ tích khác: Bất bại trong hai năm dương lịch 2017-2018!

Nguồn NLĐ