- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

HLV Park Hang-seo: Cứ thắng Triều Tiên rồi hãy nghĩ đến trận UAE – Jordan

Trả lời báo chí sau trận hòa Jordan 0-0, HLV Park Hang-seo hài lòng vì nỗ lực của học trò và ông muốn đánh bại Triều Tiên thay vì để tâm UAE và Jordan có bắt tay nhau hay không

HLV Park Hang-seo: Cứ thắng Triều Tiên rồi hãy nghĩ đến trận UAE - Jordan - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cho rằng trận hòa trước Jordan không đáng chê trách, còn việc Jordan và UAE có bắt tay hòa có tỉ số hay không là việc U23 Việt Nam không thể quyết định được

Sau trận đấu nhọc nhằn với Jordan, U23 Việt Nam rơi vào tình thế bất lợi khi không còn nắm quyền tự quyết vé vào tứ kết. Cho dù có thắng đậm U23 CHDCND Triều Tiên với cách biệt 2 bàn, U23 Việt Nam vẫn phải chờ cặp đấu Jordan – UAE không kết thúc với tỉ số hòa có bàn thắng mới có thể đi tiếp.

“Trước trận đấu này, UAE thắng Triều Tiên nên chúng tôi xác định cũng cần phải thắng. Chúng tôi cũng có cơ hội nhưng cuối cùng chỉ có một điểm. Một điểm là chấp nhận được. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng”, HLV Park Hang-seo mở đầu cuộc họp báo.

Trước câu hỏi suy nghĩ gì về khả năng UAE và Jordan hòa có tỉ số ở trận cuối để cùng nhau đi tiếp, HLV người Hàn Quốc cho rằng: “Luật được đưa ra bởi AFC, chúng ta không tạo ra nó. Chúng ta phải chấp nhận. Việt Nam chỉ biết tập trung hết sức cho trận đấu với Triều Tiên”.

HLV Park Hang-seo: Cứ thắng Triều Tiên rồi hãy nghĩ đến trận UAE - Jordan - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo muốn các học trò tập trung đánh bại Triều Tiên thay vì lo lắng việc UAE và Jordan có bắt tay nhau loại U23 Việt Nam hay không

U23 Việt Nam đã trải qua hai trận đấu không ghi được bàn thắng nào. Nhiều người cho rằng hàng công đang gặp vấn đề, tuy nhiên, HLV Park Hang-seo không nghĩ như vậy: “Chúng tôi vẫn cố gắng kiểm soát bóng và duy trì hệ thống tấn công tốt. Nhưng chúng tôi không ghi bàn là vì vấn đề ở giây cuối, các cầu thủ lăn tăn sút bóng hay không. Điều đó tôi không thể can thiệp. Chúng tôi trải qua điều tốt và xấu cùng nhau”.

“Trận đấu với Triều Tiên, chúng tôi phải thắng nên sẽ chơi tấn công hơn. Tuy nhiên, tôi phải kiểm tra tình trạng cầu thủ trước, có ai chấn thương hay quá tải không mới đưa ra quyết định nhân sự”, nhà cầm quân người Hàn Quốc khép lại phần họp báo.

Phát biểu sau trận hòa U23 Jordan với tỉ số 0-0, HLV Park Hang-seo ca ngợi hàng thủ vững chắc và vẫn chưa để thủng lưới trước các đối thủ mạnh

 
 
HLV Park Hang-seo: Điều quan trọng là U23 Việt Nam vẫn chưa bị lọt lưới - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “U23 Việt Nam đã có thể giành được 3 điểm trong trận đấu này nếu may mắn hơn nhưng các học trò của tôi đã làm điều tốt nhất và tôi rất cám ơn màn trình diễn của họ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu với Triều Tiên ở lượt cuối cùng bảng D”.

Ngoài ra ông Park cũng chỉ ra khuyết điểm của các học trò trong trận hòa với U23 Jordan chính là những tình huống vội vàng khi có cơ hội phản công nhanh. “Điều quan trọng là chúng ta chưa để thủng lưới sau hai trận chạm trán các đối thủ mạnh. U23 Việt Nam cần duy trì điều đó và trông đợi những bàn thắng sẽ đến ở lượt trận cuối bảng đấu. Một vài cầu thủ trẻ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, một số khác bị xuống sức sau khoảng thời gian phải thi đấu liên tục ở các giải quốc tế gần đây”, HLV trưởng tuyển U23 Việt Nam nói thêm.

HLV Park Hang-seo: Điều quan trọng là U23 Việt Nam vẫn chưa bị lọt lưới - Ảnh 2.

Thủ môn Tiến Dũng

Có màn trình diễn xuất sắc giữ sạch lưới trước các đợt tấn công vũ bão của U23 Jordan nhưng thủ thành Tiến Dũng vẫn tỏ ra không quá vui. Tuyển thủ vừa gia nhập CLB TP HCM cho biết: “Tôi hài lòng khi giữ sạch lưới trước U23 Jordan nhưng mục tiêu giành 3 điểm không thành công khiến U23 Việt Nam cảm thấy thất vọng. Các đối thủ ở giải lần này đã hiểu rõ U23 Việt Nam và họ đã có những phương án hiệu quả mỗi khi chạm trán Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả khả quan trong lượt trận cuối cùng ở bảng đấu”.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*