HLV Park Hang Seo: Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần Việt Nam: “Quyết không bỏ cuộc”

Có những điều chỉnh hợp lý để U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc ở những phút cuối dù đã bị dẫn trước và chơi khá bế tắc trong 45 phút đầu tiên, HLV Park Hang Seo vẫn dành hết lời lẽ tán dương các cầu thủ của mình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục thể hiện, ông là một “thuyền trưởng” tâm lý và đầy tài năng.

975f46e6-a665-4855-9a43-632ff7764e65_vokx

HLV Park Hang-seo luôn bảo vệ cầu thủ của mình. Ảnh: Dũng Phương

“Hôm nay, chúng tôi đã chứng tỏ “tinh thần Việt Nam”. Dù để thua trước 1 bàn trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng chứng tôi vẫn không đầu hàng, chúng tôi vẫn chiến đấu một cách tốt nhất, tìm được cách quay trở lại với trận đấu và giành được chiến thắng cuối cùng. Đó chính là tinh thần Việt Nam, quyết không bỏ cuộc. Xin chúc mừng các cầu thủ”, “thầy” Park nhắn gửi đến các học trò của mình ngay ở câu trải lòng đầu tiên trong buổi họp báo sau chiến thắng ngoạn mục trước U22 Indonesia với tỷ số 2-1, chiến thắng đã giúp cho U22 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 trận toàn thắng, có 9 điểm, tạo lợi thế rất lớn với các đối thủ còn lại.

Chiến thắng ngược dòng một phần là vì các cầu thủ Áo đỏ sao vàng đã tận sức chiến đấu cho đến tận những phút cuối cùng, tuy nhiên, chính nhờ vào việc “thầy Park” khéo léo điều chỉnh chiến thuật và đội hình thi đấu ngay ở đầu hiệp 2 mới là điểm mấu chốt tạo ra khác biệt, khi ông đưa Hà Đức Chinh vào thay Hồ Tấn Tài, để Việt Nam đá với hàng tiền vệ “dày cơm” hơn, từ 4 người tăng lên 5 người, trong khi đó, hàng công giảm đi 1 nhân lực, từ 3 người trở thành “cặp tiền đạo”, nhưng cả 2 đều là những trung phong thực thụ, có khả năng xuyên phá, điểm hỏa cực tốt, khiến đối thủ bắt đầu chùn chân!

HLV Park Hang Seo: Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần Việt Nam: “Quyết không bỏ cuộc” ảnh 1Chiến thắng của U22 nhờ các cầu thủ không bỏ cuộc, nhưng cũng nhờ ông Park điều chỉnh chiến thuật hợp lý
Với đội hình có đến “2 khẩu đại pháo” là Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh cùng hoạt động song song với nhau, “người nhấn vào, người dạt ra”, liên tục quấy rối hàng thủ U22 Indonesia, bên cạnh đó, sự cơ động, khả năng chơi bóng càn lướt không ngại va chạm, sẵn sàng dùng cơ bắp va cơ bắp, lấy thể lực đấu với thể lực của tiền đạo đang khoác áo SHB Đà Nẵng, đã khiến bức tường thành màu trắng rất kín kẽ trong 45 phút hiệp 1, dần trở nên nao núng, và góp phần dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Nguyễn Thành Chung, sau đó, là cú sút xa siêu phẩm của Nguyễn Hoàng Đức…

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc ông điều chỉnh chiến thuật như thế nào, tận dụng Đức Chinh ra sao ngay ở đầu hiệp 2, rằng liệu ông có “bắt đầu thích” sơ đồ cặp trung phong này hay là không: “Trong hiệp 1, chúng tôi sử dụng đội hình 3-4-3. Đến đầu hiệp 2, chúng tôi đưa thêm một tiền đạo vào sân và chơi với đội hình tấn công 2 tiền đạo. Chúng tôi có thể chơi với đội hình 3-4-3, cũng có thể chơi với đội hình 3-5-2, hoặc điều chỉnh thành đội hình 4 hậu vệ. Tuy theo từng trận đấu, từng tình hình, tình huống cụ thể mà chúng tôi sẽ có những điều chỉnh, quyết định thích hợp”.

Vậy thì, hãy cùng chờ xem, trong trận đấu sắp tới với U22 Singapore, “thầy” Park sẽ mang đến “bất ngờ thú vị” nào, chơi với đội hình nào, là 1 tiền đạo đơn lẻ, lựa chọn giữa Đức Chinh với Tiến Linh, hay là cùng chơi với cặp tiền đạo Chinh – Linh như ở 45 phút hiệp 2 trận đấu bùng nổ tại SVĐ Rizal Memorial trong trận thắng ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ nặng ký Indonesia…

Nguồn SGGP