HLV Malaysia tự tin trước vòng loại U23 Châu Á

HLV đội U23 Malaysia – Razip Ismail tin rằng đội bóng này sẽ tiếp tục duy trì phong độ để có kết quả tốt ở vòng loại U23 Châu Á sắp tới.

Cuối tuần trước, U23 Malaysia đã lên ngôi vô địch giải giao hữu Bangabandhu Gold Cup ở Bangladesh sau khi đánh bại ĐTQG của nước chủ nhà với tỷ số 3-2 trong trận chung kết.

Đây là giải đấu mà U23 Malaysia đã có một hành trình xuất sắc khi đánh bại tất cả các đối thủ gồm Bangladesh (trận khai mạc và chung kết), Sri Lanka và U23 Singapore.

Chức vô địch giải đấu ở Bangladesh là chiến công đầu tiên của lứa U23 Malaysia trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2016 và SEA Games 28.

Phát biểu với báo chí Malaysia mới đây, HLV đội U23 Malaysia – Razip Ismail tin rằng đội bóng này sẽ tiếp tục duy trì phong độ để có kết quả tốt ở các giải đấu quan trọng sắp tới.

U23 Malaysia vừa vô địch giải  Bangabandhu Gold Cup (Ảnh: Facebook)

Ông Razip nói: “Sự tự tin có được từ giải đấu ở Bangladesh cần tiếp tục được duy trì. Tôi rất hài lòng với các cầu thủ khi họ đã có được kết quả tốt sau khi vượt qua được sức ép khủng khiếp từ các khán đài của nước chủ nhà. Sau giải đấu vừa qua, chúng tôi sẽ tiếp tục có vài trận giao hữu nữa trước khi dự vòng loại U23 Châu Á.”

“Ở vòng loại U23 Châu Á sắp tới, các đối thủ sẽ rất khác so với Bangabandhu Gold Cup nên chúng tôi cần tiếp tục duy trì sự tập trung cao độ trong việc tập luyện và chuẩn bị.”

Trước khi bước vào vòng loại U23 Châu Á, U23 Malaysia sẽ còn các trận giao hữu với U23 Indonesia, U20 Fiji, U23 Pakistan. Cùng với đó, từ ngày 2/3, một vài cầu thủ của U23 Malaysia sẽ bước vào tranh tài ở giải VĐQG Singapore S-League trong màu áo đội Harmau Muda II.

Tại vòng loại U23 Châu Á diễn ra từ 27-31/3/2015, U23 Malaysia chính là đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng đấu còn có U23 Nhật Bản và U23 Macau. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Shah Alam./.

CTV Trần Tiến/VOV.VN