HLV Calisto phải tìm người thay ngôi sao Quang Thanh

HLV người Bồ Đào Nha tiến hành nhiều thử nghiệm nhằm giải quyết những khó khăn về nhân sự đang gặp phải từ chấn thương của Quang Thanh và Tài Em.

Đặt chân đến Kuala Lumpur, Malaysia ngày 11/12, một ngày sau tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Persada Plus. Cũng giống như khi ở Hà Nội, ba cầu thủ chấn thương là Quang Thanh, Tài Em, Việt Cường không thể tập luyện cùng đội. Quang Thanh bị rạn xương chân, chắc chắn vắng mặt ở hai trận bán kết. Việt Cường và Tài Em cũng phải tập riêng theo giáo án của bác sĩ. “Quang Thanh chắc chắn vắng mặt ở bán kết, vì thế ưu tiên hàng đầu của tôi là tìm ra người thay thế cậu ấy ở hàng phòng ngự”, ông Calisto phát biểu trước buổi tập.

Hậu vệ Quang Thanh trái). Ảnh: N.T.
Quang Thanh (trái) và Việt Cường tại Malaysia. Ảnh: N.T.

Ông Calisto từng hơn một lần đánh giá Quang Thanh là cầu thủ rất quan trọng của tuyển Việt Nam. Từ Asian Cup 2007, hậu vệ của Bình Dương đã là sự lựa chọn số một bên phải hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam. Quang Thanh có thể hình, thể lực, tích cực tấn công và được HLV Calisto xem là mẫu hậu vệ biên điển hình. Trong trận thắng Singapore 1-0 tại vòng bảng, sau khi Quang Thanh rời sân vì chấn thương, ông Calisto đã sử dụng Đình Luật ở vị trí hậu vệ phải. Nhưng Đình Luật quen chơi trung vệ, vì thế anh không để lại nhiều ấn tượng.

Tại buổi tập đầu tiên trên đất Malaysia, ông Calisto tiếp tục để Đình Luật sắm vai hậu vệ cánh. Những gì Đình Luật thể hiện khiến ông Calisto thất vọng. Ông nhiều lần phải cắt còi để sửa lỗi cho anh và cuối cùng thay bằng hậu vệ kỳ cựu Huy Hoàng. So với Đình Luật, Huy Hoàng chơi tốt hơn nhiều nhờ kỹ năng xử lý bóng đa dạng. Cầu thủ đội SLNA cũng phối hợp tốt với các đồng đội khi tham gia phòng ngự, với Thành Lương khi dâng cao tấn công. Chưa kịp mừng với sự hoà nhập nhanh chóng của Huy Hoàng, ông Calisto đã phải lo lắng bởi Hoàng bị đau ngón chân không tập trọn buổi. “Chưa ai chắc suất đá chính nhưng nếu Huy Hoàng không gặp vấn đề về sức khoẻ, tôi sẽ dùng cậu ấy thay cho Quang Thanh ở trận bán kết lượt đi với Malaysia”, ông Calisto tiết lộ.

Khó khăn trong việc tìm người thay thế Quang Thanh nhưng ông Calisto có thể hài lòng bởi cầu thủ trẻ Đình Đồng - người gần như chắc chắn sẽ thay Việt Cường ở đội hình xuất phát - đã chơi khá tốt ở vai trò hậu vệ cánh trái.

Các bác sĩ của đội tuyển cũng khẳng định Tài Em có thể ra sân ở trận bán kết lượt đi nhưng ông Calisto vẫn tìm người thay thế anh phòng trường hợp xấu nhất. Tiền vệ Minh Châu được xem là người thế vai hợp lý nhưng ông Calisto đã bất ngờ trọng dụng Thanh Hưng - cầu thủ trẻ của Đà Nẵng. “Thanh Hưng rất sẵn sàng thi đấu. Cậu ấy giỏi tấn công và trong trường hợp cần ghi bàn thắng trên sân khách, Thanh Hưng sẽ được chọn nếu Tài Em không thể ra sân”.

Tuyển Việt Nam sẽ tập tại SVĐ Persada Plus thêm một buổi trước khi có buổi tập duy nhất làm quen sân thi đấu Bukit Jalil vào ngày 14/12 trước trận đấu với chủ nhà một ngày. Tại Malaysia, tuyển Việt Nam trú tại khách sạn Palace of The Golden Horses. “Tuyển Việt Nam được chăm sóc chu đáo. Chúng tôi hài lòng với điều kiện ăn ở tại đây. Có rất nhiều món ăn khiến tất cả đều hài lòng”, HLV Calisto nhận xét.