HLV Calisto đồng ý về Sài Gòn FC với lương kỷ lục

       Chiều 5/4, giám đốc điều hành (GĐĐH) của CLB Sài Gòn FC - Trần Tiến Đại đưa ra thông báo: Sài Gòn FC vừa liên hệ với HLV Calisto và nhận được sự đồng ý từ vị cựu HLV ĐTQG.

Ông Đại tiết lộ, sau khi gặp khó khăn trong việc mời HLV Đoàn Phùng do ông Phùng thuộc biên chế Nhà nước (Sở thể thao – văn hóa – du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế), phía Sài Gòn FC đã liên hệ với HLV Calisto - người đang dẫn dắt CLB Pacos de Ferreira ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

 

 Kịch bản ông Calisto về Sài Gòn FC và thậm chí kiêm nhiệm chức HLV ĐTQG là điều hoàn toàn có thể xảy ra

Sa thải HLV bằng tin nhắn

“Sau ba trận toàn thua, nhiều thành viên trong Tập đoàn Sài Gòn Xuân Thành đề nghị thay HLV. Yêu cầu Tuấn bàn giao công việc và mời làm giám đốc kỹ thuật. Có OK không?”, nguyên văn tin nhắn từ số máy của ông Đại cho HLV Lư Đình Tuấn, khiến ông Tuấn “nhím” không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức.

Cũng theo tiết lộ của “cò” Đại, HLV Calisto sẽ có được một bản hợp đồng dài hạn cùng với mức lương “khủng”, chưa từng có tiền lệ khi về Sài Gòn FC và vị cựu HLV ĐTQG đã gật đầu đồng ý. Chỉ cần chờ giải VĐQG Bồ Đào Nha kết thúc mọi chuyện sẽ hoàn tất. Trong thời gian này, nếu không có gì thay đổi, ông Đại sẽ làm HLV tạm quyền.

Tuy nhiên, dù thông tin được phát ra từ chính ông Đại nhưng nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thậm chí nghi ngờ về tính xác thực của vị GĐĐH nổi tiếng “bỏ bom” giới truyền thông. Trước đó, ông Đại đã “bắn” thông tin cho các phóng viên về việc lựa chọn HLV Đoàn Phùng là người thay thế Lư Đình Tuấn, nhưng khi phóng viên hỏi ông Phùng thì được biết, HLV người Thừa Thiên Huế chưa nhận được sự liên hệ từ Sài Gòn FC.

Thế nên, việc chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, ông Đại nhận được sự đồng ý từ phía cựu HLV ĐTQG Việt Nam, vốn đang có công việc tốt ở quê nhà quả thực là điều khó tin và không nằm ngoài khả năng đây cũng chỉ là một chiêu PR của “cò” Đại. 

Nhìn lại hành trình của HLV Henrique Calisto

Sinh ra tại Matosinhos, Bồ Đào Nha ngày 16/10/1953, HLV Henrique Calisto sớm theo nghiệp cầu thủ và chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Năm 19 tuổi, ông khoác áo đội bóng quê nhà Leixoes SC (CLB Công Vinh từng sang tu nghiệp). Tuy nhiên, ông chỉ đầu quân Leixoes SC trong 3 mùa giải, đáng chú ý nhất là mùa 1973-1974 khi ông thi đấu 17 trận, ghi 1 bàn, mùa đó đội của ông đứng thứ 14.

Calisto kết thúc sự nghiệp thi đấu vào tháng 6/1979 khi mới 25 tuổi, sau một mùa bóng cùng đội A.D. Fafe thi đấu ở Giải hạng hai Bồ Đào Nha. Giống như rất nhiều cựu cầu thủ không thành danh với nghiệp quần đùi áo số nhưng gặt hái thành công trên cương vị cầm quân (điển hình ở Bồ Đào Nha là Jose Mourinho), Calisto sớm gây tiếng vang trên ghế huấn luyện khi mới 26 tuổi. Đó là thời điểm ông dẫn dắt đội Boavista F.C giành vị trí thứ 4 tại giải vô địch Bồ Đào Nha năm 1980-1981, lập kỷ lục 9 trận thắng, 4 trận hòa trong 15 trận mà ông chỉ đạo. Đến năm 1992, ông giúp CLB S.C. Salgueiros giành ngôi thứ 2 giải vô địch Bồ Đào Nha.

Năm 2001, Henrique Calisto tìm đến Việt Nam và làm việc cho Đồng Tâm Long An. Năm 2002, ông giữ chức HLV trưởng tuyển VN và giúp tuyển VN đoạt HCĐ Tiger Cup 2002. Sau đó, ông làm giám đốc kỹ thuật kiêm HLV Đồng Tâm Long An và giúp CLB này giành 2 danh hiệu vô địch V-League 2005 và 2006.
Tháng 4/2008, HLV Calisto trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam, cùng các học trò lên ngôi vô địch Đông Nam Á AFF Cup lịch sử vào cuối năm. Đây là mốc son đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nam quốc gia.

 

Tháng 3/2011, lần thứ 2 HLV Calisto xin từ chức HLV trưởng tuyển VN. Sau khi chấm dứt hợp đồng với đội tuyển VN, HLV Calisto đã chuyển sang dẫn dắt CLB Muangthong United ở giải bóng đá quốc gia Thái Lan. Nhưng ở Muangthong United, ông chỉ tại vị được 8 tháng vì những bất đồng với các cầu thủ ngôi sao của đội.

Tháng 11/2011, Calisto trở thành HLV của đội Pacos de Ferreira. Vào thời điểm đó, Pacos de Ferreira đang có phong độ bết bát ở giải Vô địch Bồ Đào Nha, đứng thứ 16/16 đội tham dự nhưng dưới bàn tay lèo lái của Calisto họ đã leo lên vị trí thứ 11, thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Hiện giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha đã diễn ra vòng đấu thứ 25.

Trận đấu cuối cùng của Pacos de Ferreira tại giải Vô địch Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào ngày 13/5. Do đó, nếu Sài Gòn FC muốn có sự phục vụ của “thầy Tô”, họ phải tạm thời tự lo liệu cho đến ngày 13/5.

Rời Sài Gòn FC, HLV Lư Đình Tuấn nhận gần 1 tỷ đồng

HLV Lư Đình Tuấn cho biết, Sài Gòn FC sẽ phải bồi thường cho ông 18 tháng lương còn lại, và ông cũng sẵn sàng mời luật sư nếu như không tìm được tiếng nói chung.

Theo tiết lộ của HLV Lư Đình Tuấn thì trong hợp đồng mà ông đã ký với Sài Gòn Xuân Thành không có điều khoản nào quy định thua 3 trận liên tiếp bị sa thải, và nếu như bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ đền bù bằng tiền lương của quãng thời gian còn lại. Hợp đồng này còn giá trị trong 18 tháng nữa, nghĩa là với việc đơn phương sa thải Lư Đình Tuấn, Sài Gòn FC sẽ phải bồi thường số tiền tương đương với 18 tháng lương, một khoản tiền không hề nhỏ. Điều này cũng đã được bầu Thụy xác nhận.

Thực ra, Sài Gòn FC đã rất khôn khéo khi không sa thải ông Tuấn mà chỉ luân chuyển ông sang làm môt chức rất mới giám đốc kỹ thuật của CLB, tất nhiên họ biết thừa ông Tuấn không đồng ý, đây chính là cơ sở mà đội bóng của bầu Thụy vịn vào để không phải bồi thường một số tiền lớn, lên đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là cái cớ, bởi ông Tuấn nắm trong tay mọi cơ sở để yêu cầu Sài Gòn FC thực hiện đúng như hợp đồng đã ký, thậm chí ông Tuấn còn nói nếu cần ông sẽ mời luật sư để làm việc khi hai bên không tìm được tiếng nói chung.