Hình tượng Hai Bà Trưng trên sân khấu chèo

Tiếp tục dự án dàn dựng những nhân vật gắn với các giai đoạn lịch sử lớn của đất nước, sau Nguyễn Trãi trong “Oan khuất một thời”, “Cao Bá Quát”… Nhà hát Chèo Hà Nội giới thiệu tới đông đảo công chúng yêu chèo vở diễn “Vương nữ Mê Linh”, nhân dịp kỷ niệm 2000 năm ngày sinh của Hai Bà Trưng. Đây được coi là vở diễn trọng điểm của nhà hát trong năm 2013, với kinh phí đầu tư lên tới gần một tỷ đồng.

Cảnh trong vở “Vương nữ Mê Linh”. Ảnh: Đức Tuấn

Vở diễn “Vương nữ Mê Linh” của tác giả Nhật Linh, chuyển thể chèo-NSƯT Xuân Hanh, do Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội-NSƯT Thúy Mùi đạo diễn. Vở hội tụ các gương mặt nghệ sĩ trẻ tài năng vào vai như: Thục Khánh (Trưng Trắc), Thảo Quyên (Trưng Nhị), Quốc Phòng (Thi Sách), NSƯT Quốc Anh (Tô Định)… Vở diễn dàn dựng với nhiều đại cảnh, nhằm nêu cao khí phách anh hùng của Hai Bà Trưng trong việc đánh quân Nam Hán, thống nhất bờ cõi.

“Vương nữ Mê Linh” có 10 buổi diễn liên tục từ ngày 21 đến 30-8, tại Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, Hà Nội) và hai suất diễn (sáng, tối) ngày 5-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.