Hiệu quả từ hệ thống cống Dự án Ba Rài – Phú An

(THTG) Chiều ngày 12-11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức khảo sát hệ thống cống thủy lợi thuộc dự án Ba Rài – Phú An.

vlcsnap-2019-11-13-08h58m39s456

vlcsnap-2019-11-13-09h01m15s225

Đoàn công tác khảo sát hiệu quả từ hệ thống cống Dự án Ba Rài – Phú An. Ảnh: Trần Liêm

Trước đây, khu vực các xã cặp theo sông Tiền, thuộc hệ thống sông Ba Rài – Phú An thường xuyên bị triều cường, lũ lụt, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, trên cơ sở chủ trương đã có từ lãnh đạo các thời tiền nhiệm, năm 2017, UBND tỉnh Tiền Giang chính thức triển khai thực hiện dự án Ba Rài – Phú An do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Dự án này đã xây dựng mới 30 cống thủy lợi, kết hợp với cầu giao thông, phục vụ tưới tiêu và thoát úng cho khoảng 4.540 hecta diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Những cống này được xây dựng theo công nghệ Larsen, nên hạn chế đến mức thấp nhất diện tích đất bị giải phóng mặt bằng, ít ảnh hưởng đến nhà cửa người dân và các công trình kiến trúc khác xung quanh cống. Hệ thống cống và đê bao khép kín này đã góp phần kiện toàn hệ thống thủy lợi và phục vụ đắc lực việc phát triển sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực phía Nam Quốc lộ 1.

Đặc điểm của các xã thuộc hệ thống sông Ba Rài – Phú An là hệ thống sông ngòi chằng chịt, nên khi dự án Ba Rài – Phú An hoàn thành, đưa vào sử dụng, đã tạo nên hệ thống cống đập, đê bao khép kín, làm hạn chế được tình trạng sạt lở bờ sông, giảm thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và bảo đảm dân sinh.

vlcsnap-2019-11-13-08h59m35s177

Hệ thống cống kết hợp với cầu giao thông, phục vụ hiệu qua nhu cầu đi lại và điều tiết nước. Ảnh: Trần Liêm

Đặc biệt, các cống này được xây dựng theo tổ hợp cống và cầu giao thông, nên hệ thống giao thông khu vực này được nâng cấp, cải thiện, tạo diện mạo mới cho giao thông, giao thương. Đặc biệt, khi dự án Ba Rài – Phú An hoàn thành cuối năm 2018, cũng là lần đầu tiên sau hàng chục năm, người dân dọc theo sông Tiền lưu thông xe ô tô trên tỉnh lộ 864 thông suốt từ thành phố Mỹ Tho đến Cái Bè. Chính vì vậy dự án trọng điểm này không đơn thuần có ý nghĩa về thủy lợi, mà còn góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng đúng như tâm huyết, lòng kì vọng của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang các thời tiền nhiệm, cũng như hiện nay.  

Kim Nữ