Hiệu quả điều trị tại Trung tâm hồi sức Covid – 19 Tiền Giang

(THTG) Sau nhiều tháng liên tục hoạt động với áp lực lớn, Trung tâm hồi sức Covid-19 tỉnh Tiền Giang tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh  đã chuyển biến tích cực, đó là số bệnh nhân xuất viện ngày càng nhiều, thời gian nằm viện ngắn hơn và gần 2 tháng qua không có bệnh nhân tử vong do Covid – 19.

vlcsnap-2022-04-01-15h15m34s559.png

vlcsnap-2022-04-01-15h15m49s313.png

Gần 2 tháng qua, Trung tâm hồi sức Covid – 19 không còn ca tử vong. Ảnh: Lê Thi

Theo số liệu tại Trung tâm hồi sức Covid-19 tỉnh Tiền Giang, trong 6 tháng cuối năm 2021, lượng bệnh nhân cần hồi sức của trung tâm là 80 đến hơn 100, trong 3 tháng đầu năm 2022 còn 50 bệnh nhân. Nhất là từ giữa tháng 02/2022 đến nay tại Trung tâm không có ca tử vong do Covid – 19.

Chất lượng điều trị tại các cơ sở y tế được nâng cao, đây là nỗ lực rất lớn của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm, bên cạnh đó, việc bao phủ vaccine phòng Covid-19 cũng đã giúp giảm bớt số ca bệnh nặng và tử vong.

Hiện nay, để hạn chế tối đa và giữ không có ca tử vong do Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngành y tế Tiền Giang cùng các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác phân luồng, phân tầng, thu dung, rà soát củng cố các trang thiết bị cần thiết, đặc biệt là chuẩn bị hệ thống oxy kịp thời điều trị bệnh nhân Covid-19, giảm áp lực cho tuyến trên./.

Thanh Xuân