HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp tục thảo luận và chất vấn tại hội trường

(THTG) Trong buổi sáng hôm nay (8/12), kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp tục với phần giải trình và chất vấn, trả lời chất vấn, xoay quanh các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

vlcsnap-2017-12-08-09h05m33s522

vlcsnap-2017-12-08-09h04m48s151

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh Tiền Giang sáng ngày 8/12. Ảnh: Minh Trí

Trong phần giải trình tại kỳ họp, lãnh đạo các sở ngành và UBND tỉnh đã giải trình các vấn đề như: về giải pháp thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; công tác chỉnh trang đô thị ở thành phố Mỹ Tho; tiến độ xây dựng các xã nông thôn mới; về xây dựng mô hình cánh đồng lớn; chất lượng giáo dục đào tạo và một số vấn đề về phòng chống tham nhũng và trật tự an toàn xã hội.

Phiên chất vấn với các vấn đề được đại biểu đặt ra như: giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc Bảo hiểm y tế trong thời gian qua và định hướng thực hiện trong thời gian tới, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế; Quy trình đấu thầu, chọn nhà thầu thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh; một số công trình, dự án chậm thi công, hoặc thi công với tiến độ chậm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

vlcsnap-2017-12-08-09h06m22s293

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư tỉnh ủy – chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Minh Trí

Cũng tại phiên họp này, lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm các vấn đề được lãnh đạo các sở, ngành vừa giải trình và trả lời chất vấn, đồng thời trình bày một số giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.

Phiên họp buổi chiều 08/12, các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ bầu bổ sung một số chức danh UBND tỉnh và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua các dự thảo Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

                                               An Phước