HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội

(THTG) Chiều ngày 27/04, tại thành phố Mỹ Tho, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HD9ND0 tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2017. Tham dự có ông Lê Văn Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-04-27-09h35m15s669

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh với UBND tỉnh. Ảnh: Minh Trí

Trong 03 năm (từ năm 2015 đến năm 2017), tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế phát triển với tốc độ nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; tình hình kinh tế, văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở nông thôn được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng – an ninh ổn định và luôn được giữ vững. Ngoài ra, tình hình tội phạm được kiềm chế, không phát sinh những điểm nóng, gây đột biến, bất ngờ. Theo đó, trong giai đoạn 2015-2017, lực lượng công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Tính chất, thủ đoạn hoạt động của các  tội phạm trộm cắp tài sản thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ tính riêng trong năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 3.700 trường hợp bị xử phạt hành chính, với tổng số tiền xử phạt hơn 5 tỷ 300 triệu đồng, trong đó, có trên 2.800 trường hợp bị xử lý hành chính; gần 670 trường hợp xử phạt hình sự…

vlcsnap-2018-04-27-09h36m43s455

Bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang lưu ý UBND tỉnh Tiền Giang cần phát huy vai trò tổ nhân dân tự quản trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đồng thời đề nghị UBND tỉnh cần thống nhất một số nội dung trước khi trình lên trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

vlcsnap-2018-04-27-09h37m41s951

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Trí

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, đồng thời, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tìm ra nhiều giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được tốt hơn trong được tốt hơn.

Hữu Tâm