HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với UBND Thị xã Gò Công về công tác quy hoạch và phát triển đô thị

(THTG) Ngày 04/4, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Sáng – Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND thị xã Gò Công về công tác lập tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thị xã.

 

vlcsnap-2018-04-05-10h11m32s313

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh với Thị xã Gò Công. Ảnh: Bùi Phong

Thị xã Gò Công được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào tháng 4/2017, với diện tích tự nhiên trên 10.200 hecta, với hơn 100.000 người và là đô thị hạt nhân vùng kinh tế – đô thị phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Nhận thức được tập quan trọng của việc lập và quản lý quy hoạch đô thị, từ năm 2011 đến năm 2017, thị xã Gò Công đã tập trung thực hiện các giải pháp về kinh tế, xã hội và phát triển hạ tầng đô thị, có nhiều dự án đầu tư đi vào hoạt động như: Nhà may Việt Long, nhà máy may đồng phục thể thao Huy Hoàng, siêu thị Co.op mart Gò Công, Công viên Ao Thiếc…

vlcsnap-2018-04-05-10h13m53s434

vlcsnap-2018-04-05-10h13m01s714

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Thị xã Gò Công vẫn còn gặp một số khó khăn như: Việc nghiên cứu trong quá trình lập đồ án quy hoạch còn hạn chế, chưa có độ chính xác cao; các cơ sở sản xuất trong khu dân cư gây ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, do các khu chức năng của đô thị chưa hình thành; nguồn lực thực hiện quy hoạch đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu quy hoạch đô thị…

vlcsnap-2018-04-05-10h14m25s316

Bà Nguyễn Thị Sáng  – Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Sáng  – Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang mong muốn trong thời gian tới, UBND thị xã Gò Công và các ngành chức năng tiếp tục phát huy hơn nữa công tác phối hợp trong quy hoạch đô thị. Đặc biệt trong phát triển kinh tế – xã hội, Thị xã Gò Công cần chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường, qua đó phấn đấu hoàn thành và nâng chất các tiêu chí của đô thị loại 3.

Mạnh Cường