HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với UBND huyện Cái Bè về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội

(THTG) Ngày 11/04, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Cái Bè, về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cái Bè giai đoạn 2015 – 2017.

vlcsnap-2018-04-12-09h32m39s313

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh với UBND huyện Cái Bè. Ảnh: Minh Trí

Theo báo cáo của UBND huyện Cái Bè, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017 giảm theo từng năm. Công tác phòng, chống tội phạm có sự chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế; công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được chấn chỉnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự được đẩy mạnh, sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền được chặt chẽ hơn; từng bước xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc phục vụ tích cực yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện…

vlcsnap-2018-04-12-09h31m20s253

vlcsnap-2018-04-12-09h31m30s489 

Các đại biểu cùng thảo luận về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cái Bè. Ảnh: Minh Trí

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc gia tăng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo đó, trong giai đoạn 03 năm từ năm 2015-2017, toàn huyện xử phạt hành chính hơn 190 vụ, với hơn 1.600 đối tượng, tổng số tiền phạt hơn 1 tỷ 200 triệu đồng. Xử lý hình sự hơn 1.700 vụ, bắt gần 140 đối tượng liên quan…

vlcsnap-2018-04-12-09h32m10s653

Bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và các ngành, các cấp đã có ý kiến trao đổi về những vấn đề liên quan, giải pháp cho việc thực hiện đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của UBND huyện Cái Bè trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền các vấn đề an ninh trật tự cho nhân dân hiểu hơn về pháp luật; cần rà soát lại các mô hình an ninh trật tự, nâng chất hiệu quả sao cho phù hợp với từng địa phương; cần đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt làm được, chưa được trong thời gian qua để có hướng giải quyết.

Hữu Tâm