HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động Xã hội tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 29/8, Ban Kinh tế – Ngân sách, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thành Diệu, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát và làm việc với Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội tỉnh Tiền Giang về các vấn đề có liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ, các điều kiện sinh hoạt, lao động…của học viên đang trong quá trình chữa bệnh, giáo dục, cai nghiện tại Trung tâm, đồng thời nghe đại diện Trung tâm báo cáo về tình hình  hoạt động của đơn vị.

Still0829_00004 Still0829_00006

Các thành viên trong đoàn khảo sát thực tếhoạt động của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Đoàn Vũ

 Hiện tại, Trung tâm đã tiếp nhận và tổ chức cai nghiện, giáo dục, lao động cho 230 học viên. Bên cạnh đó, Trung tâm còn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về giáo dục phục hồi hành vi, lao động sản xuất, phối hợp dạy nghề… để học viên tự tìm việc làm, thích nghi với đời sống xã hội, trở lại hòa nhập với cộng đồng.

Still0829_00000 Still0829_00002

Ảnh: Đoàn Vũ

Tại buổi làm việc, Trung tâm cũng nêu lên những khó khăn, vướn mắc như: Số biên chế còn ít, chưa đảm bảo hoạt động của Trung tâm; Cần sớm đầu tư kinh phí xây dựng thêm một số hạng mục, công trình để việc cai nghiện, giáo dục, lao động cho đối tượng tại Trung tâm được tốt hơn; đặc biệt việc xây dựng tường rào kiên cố, chắc chắn để việc quản lý học viên được đảm bảo an toàn…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Diệu, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Tiền Giang ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Trung tâm và sẽ trình lên HĐND tỉnh xem xét.

Minh Toàn