HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 9 bế mạc kỳ họp thứ 5

(THTG) Sau 04 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang Khoá 9 đã thành công tốt đẹp với nhiều phần việc quan trọng đã hoàn tất.

vlcsnap-2017-12-08-14h47m33s174

Quang cảnh bế mạc kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 9. Ảnh: Minh Trí

Theo đó, trong buổi chiều ngày 08/12, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, bầu bổ sung 2 thành viên UBND tỉnh và miễn nhiệm đối với một thành viên UBND tỉnh. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Nhung, đại biểu HĐND tỉnh khoá 9 được bầu giữ chức vụ Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với ông Trần Vĩnh Hưng, Nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, do nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động Thương binh, Xã hội và ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Still1209_00003

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang tặng hoa chúc mừng các đại biểu được HĐND tỉnh bầu bổ sung các chức danh. Ảnh: Minh Trí 

Cũng tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến của địa biểu HĐND tỉnh, kỳ họp lần này đã thảo luận và biểu quyết thông qua 29 Nghị quyết, trong đó có các nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 và giai đoạn 2016-2020, thu chi ngân sách năm 2018, điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, hạ tầng kỹ thuật viễn thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước; về đặt tên đường trên địa bàn Tp. Mỹ Tho; về mức chi kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết về việc bổ sung các chức danh ủy viên UBND tỉnh, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và miễn nhiệm 1 ủy viên UBND tỉnh nghỉ hưu theo quy định.

Still1209_00006

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu trong những ngày qua, nhất là các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đã giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu và cử tri đã đặt ra. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu HĐND và kiến nghị của cử tri để có những giải pháp đột phá, hiệu quả hơn trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới.

                                             An Phước