HĐND tỉnh Tiền Giang giám sát an ninh, trật tự xã hội thị trấn Vàm Láng

(THTG) Ngày 17/4, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thị trấn Vàm Láng giai đoạn 2015 – 2017.

vlcsnap-2018-04-17-10h47m57s198

vlcsnap-2018-04-17-10h50m39s707

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh với thị trấn Vàm Láng. Ảnh: Việt Bình

Trong 3 năm qua, tình hình an ninh trật trự trên địa bàn thị trấn Vàm Láng có diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm, tệ nạn xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng. Từ năm 2015 – 2017, trên địa bàn thị trấn đã xảy ra 23 vụ phạm pháp hành sự, trong đó tội phạm cố ý gây thương tích có 8 vụ, chiếm tỷ lệ 35%. Tội phạm vi phạm hành chính xảy ra 61 vụ, với 185 đối tượng, qua đó phạt tiền hơn 191 triệu đồng. Trước thực trạng này, lãnh đạo địa phương đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 182 cuộc tuyên truyền về an ninh, trật tự với 6.370 lượt người tham dự. Công an thị trấn đã tham mưu UBND thị trấn lập hồ sơ quản lý 29 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và 02 đối tượng đánh bạc.

vlcsnap-2018-04-17-10h53m09s531

vlcsnap-2018-04-17-10h48m29s434

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Bình

Tại buổi giám sát, lãnh đạo địa phương đã giải trình với đoàn giám sát về công tác phối hợp giữa các ngành đoàn thể thị trấn, việc chỉ đạo và thực hiện đảm bảo an ninh trật trự, nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, phá hoại tài sạn người khác và tàng trữ trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng về số vụ lẫn đối tượng. Bên cạnh đó, ngành công an cũng đề xuất các kiến nghị, đặc biệt là chế độ chính sách, tiền lương, phụ cấp đối với bảo vệ dân phố và tổ nhân dân tự quản.

Mạnh Cường