HĐND tỉnh Tiền Giang bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động

(THTG) Chiều ngày 15-10, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang tổ chức họp trao đổi các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND, lấy ý kiến về việc gửi tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới.

vlcsnap-2019-10-16-08h17m27s042

vlcsnap-2019-10-16-08h18m27s101

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Bùi Phong

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay, đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang đã có 13 đợt tiếp xúc cử tri, với 1.284 cuộc, trên 95.000 lượt cử tri tham dự và hơn 8.200 ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó có 252 ý kiến, kiến nghị được chuyển về Trung ương.

Đối với hoạt động của 7 tổ đại biểu HĐND tỉnh, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung bình mỗi kỳ họp các tổ đại biểu có khoảng 3 ý kiến đề nghị giải trình. Về đại biểu HĐND tỉnh, đầu nhiệm kỳ là 64 đại biểu, đến nay còn 62 đại biểu, trong đó có 7 đại biểu hoạt động không chuyên trách. Các đại biểu đã thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương.

vlcsnap-2019-10-16-08h21m47s680

vlcsnap-2019-10-16-08h22m05s157

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

Theo các đại biểu dự họp, để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; trước hết cần phải chú trọng đến thành phần tham dự tiếp xúc cử tri, trong đó cần có biện pháp khuyến khích đa dạng người dân đến để nêu ý kiến, kiến nghị. Một số đại biểu cũng đề nghị, nên lựa chọn địa điểm tiếp xúc cử tri ở ấp hoặc vùng sâu, nhằm tạo sự gần gũi với nhân dân, thay vì tiếp xúc tại xã như trước đây.

Về đề cương, nên tóm gọn lại, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội và những vấn đề được người dân quan tâm. Đối với tài liệu tại các kỳ họp, đại biểu đề nghị nên chuyển lên văn phòng điện tử, ngoại trừ một số văn bản cần gửi giấy như dự thảo nghị quyết. Ngoài ra các đại biểu cũng nêu một vấn đề liên quan đến công tác tiếp công dân, tập huấn cho đại biểu, việc tham dự của một số ngành then chốt tại các buổi tiếp xúc với cử tri tại các địa phương…

Mạnh Cường