Hàn Quốc xác nhận 153 người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol

Hãng thông tấn Yonhap vừa cập nhật số liệu thống kê: Tính đến 14 giờ 30 phút chiều ngày 23/4, các lực lượng chức năng đã xác nhận 153 người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol trong bối cảnh những hy vọng tìm thấy người còn sống sót mắc kẹt trong con phà đắm đã bị dập tắt.

 Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân được trục vớt khỏi con tàu đắm vào bờ,
ngày 23/4 (Ảnh: Yonhap)

 Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, các thợ lặn thuộc Hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và tư nhân đã phát hiện hàng chục thi thể hành khách tại các cabin thuộc tầng thứ 3 và thứ 4 của con phà – nơi được cho là còn mắc kẹt phần lớn các hành khách còn mất tích. Đêm ngày 22/4, các thợ lặn đã tiếp cận thành công khu quán ăn tự phục vụ ở tầng 3 – nơi được cho là đang tập trung nhiều học sinh vào thời điểm con phà bị đắm, song đã không tìm thấy thêm thi thể hay người nào còn sống sót.

Như vậy tính cho đến nay, số người mất tích trong vụ đắm phà Sewol là 150 người, trong khi số những hành khách được cứu sống trong vụ chìm phà vẫn dừng ở mức ban đầu là 174 người.

Lực lượng chức năng Hàn Quốc cho biết, các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm – cứu nạn tại hiện trường vụ đắm phà và các vùng biển lân cận trong khi điều kiện thời tiết đang được cải thiện. Trong ngày 23/4, đã có tổng cộng 212 thuyền, 34 máy bay và 550 nhân viên được huy động tới hiện trường vụ chìm phà để hỗ trợ công tác tìm kiếm – cứu hộ. Hiện một nhóm gồm 50 thợ lặn tư nhân được trang bị thiết bị cung cấp dưỡng khí trên mặt nước, đã được bổ sung vào lực lượng tìm kiếm – cứu hộ. Những người này có thể tiến hành tìm kiếm dưới nước trong vòng gần 1 giờ đồng hồ liên tục.

Theo dự báo, thời tiết tại khu vực tìm kiếm, ngày 23/4 diễn biến thuận tiện, với nhiệt độ nước biển từ 11-12 độ C, sóng cao 0,5 mét tương tự như ngày hôm trước. Tuy nhiên, nước biển tại vùng tìm kiếm vẫn còn khá đục./.

Nguồn ĐCSVN