Hà Nội khánh thành công trình giao thông lớn phía bắc sông Hồng

Sáng 30-10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ thông xe cầu vượt thuộc Dự án xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì với tuyến đường sắt quốc gia Bắc Hồng – Văn Điển. Đây là công trình trọng điểm của TP Hà Nội, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

 Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cắt băng thông xe cầu vượt. (Ảnh: DUY LINH)
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cắt băng thông xe cầu vượt. (Ảnh: DUY LINH)

Tới dự và cắt băng khánh thành công trình có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đại diện các bộ, ban, ngành của T.Ư và Hà Nội.

Dự án được khởi công ngày 23-1-2015, gồm các gói thầu xây lắp chính là cầu vượt cùng đường dẫn hai đầu cầu và hệ thống đường gom, hạ tầng kỹ thuật nhằm hình thành nút giao thông khác mức kết nối giữa tuyến đường chính đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì, đường 5 kéo dài với tuyến đường sắt quốc gia Bắc Hồng – Văn Điển. Tiến độ thi công theo hợp đồng của công trình là 450 ngày. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đã đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trong 280 ngày, hoàn thành công trình trước thời hạn 170 ngày.

 

0

 

Cầu vượt nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển. (Ảnh: Duy Linh).

Công trình đưa vào sử dụng không chỉ hoàn thiện sở hạ tầng khu đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì, khai thác hiệu quả đường 5 kéo dài mà còn kết nối đồng bộ với các tuyến quốc lộ 23, đường Bắc Thăng Long – Nội Bài, đường Bắc Thăng Long – Vực Dê tạo thành huyết mạch giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía bắc sông Hồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Thảo ghi nhận tinh thần làm việc rất khẩn trương, trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu, để công trình sớm được đưa vào hoạt động, đáp ứng lưu lượng phương tiện rất lớn ở khu vực và góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng chí chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội cần tổ chức tốt giao thông ở khu vực này, để công trình được khai thác đạt hiệu quả cao nhất. Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tiếp tục triển khai xây dựng ngay các đường gom và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước Tết Nguyên đán Bính Thân.

0

 

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng cầu vượt. (Ảnh: DUY LINH).

Nguồn Nhân dân