Hà Nội khai mạc “Phố sách Xuân Bính Thân”

Sáng 10-2 (mồng 3 Tết), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khai mạc “Phố sách Xuân Bính Thân” tại phố Lê Thạch (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự và cắt băng khai mạc.

1

Lãnh đạo Thành phố cắt băng khai mạc Phố sách.

Phố Sách gồm hơn 20 gian hàng với hai chủ đề: Mừng Đảng – Mừng Xuân và Thăng Long – Hà Nội. Trong đó, chuyên đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân” trưng bày, giới thiệu sách về thành tựu cách mạng của đất nước và Thủ đô dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sách về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Chuyên đề “Thăng Long – Hà Nội” giới thiệu sách, các ấn phẩm giới thiệu về truyền thống văn hóa, lịch sử Thăng Long – Hà Nội, qua đó, bạn đọc hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn hoạt động của Phố sách góp phần xây dựng văn hóa đọc của người Hà Nội, từ đó, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thành phố dự kiến sẽ tổ chức phố sách thường niên, tạo không gian văn hóa cho công chúng Thủ đô trong những ngày đầu năm mới.

Du xuân tại Phố sách, bạn đọc còn có cơ hội được giao lưu với các nhà văn, các tác giả, những người yêu sách; viết tặng chữ thư pháp, được hướng dẫn cách pha trà và thưởng trà trong không gian Thư pháp – Trà Việt. Ngoài ra, còn có các khu vực đọc sách, tô mầu sách lịch sử, vẽ tranh dành cho thiếu nhi… Phố sách hoạt động đến hết ngày 15-2.

Đông đảo độc giả đến xin chữ thư pháp và mua sách.