Hà Nội: Cháy lớn tại bốn tòa nhà cao tầng ở phố Trần Thái Tông, ít nhất 13 người thiệt mạng

Theo thông tin mới nhất, 22 giờ 45 phút tối 1-11, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh (Cục trưởng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) cho biết, lực lượng chức năng ở hiện trường đã đưa 13 nạn nhân tử vong từ trong vụ cháy quán karaoke ở phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra ngoài. Việc tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục diễn ra trong đêm.

23 giờ 50 phút, theo nhóm PV Nhân Dân điện tử hiện đang có mặt tại nhà tang lễ Cầu Giấy, ít nhất 13 xe cứu thương đã đưa thi thể các nạn nhân đến nhà tang lễ Cầu Giấy. Hàng trăm người đang túc trực bên ngoài nhà tang lễ. Xe cứu thương liên tục ra vào nhà tang lễ. Không khí rất căng thẳng vì hiện còn nhiều người chưa liên lạc được với người thân. Một số người đã được gọi vào bên trong nhà tang lễ để nhận dạng người thân.

Theo danh sách nạn nhân được lực lượng công an đọc để người thân vào nhận dạng, các nạn nhân đến từ các tỉnh khác nhau, trong đó có các tỉnh Quảng Nam, Lạng Sơn, Nam Định,…


Các xe cứu thương liên tục ra, vào nhà tang lễ Cầu Giấy. (Ảnh: HOÀNG HÀ/ QUANG HUY)

Nhiều người túc trực bên ngoài nhà tang lễ Cầu Giấy. (Ảnh: HOÀNG HÀ/ QUANG HUY)

22 giờ 10 phút, làn đường đi từ đường Xuân Thủy rẽ vào đường Trần Thái Tông bị cảnh sát phong tỏa, hoạt động tìm kiếm các nạn nhân vẫn diễn ra rất khẩn trương. Nhiều xe cứu thương, xe phòng cháy chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường. Các nhân viên y tế tiếp tục được huy động tới hiện trường, xe cứu thương liên tục di chuyển ra phía sau của tòa nhà bị cháy.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, ít nhất có 10 thi thể nạn nhân đã được đưa lên xe cứu thương. Hiện chưa có thông tin chính thức về số người thương vong từ phía cơ quan chức năng.

Ảnh: HOÀNG HÀ

21 giờ 15 phút, một số xe cứu thương bắt đầu rời khỏi hiện trường.

Ảnh: DUY LINH

19 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, tại các tòa nhà, khói bốc lên không nhiều, lực lượng chữa cháy đã ngừng phun nước vào các tòa nhà, trong khi một nhóm lực lượng chức năng khác đã lên trên tầng thượng của các tòa nhà để tiếp cận vào bên trong tòa nhà. Các xe cứu thương đang tiếp cận rất gần các tòa nhà. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về thương vong.

Ảnh: HOÀNG HÀ/ QUANG HUY

18 giờ 30 phút, cảnh sát PCCC vẫn đang phun nước vào khu vực tầng 6 của quán karaoke trong khi khói vẫn bốc lên nghi ngút.


Ảnh: DUY LINH


Ảnh: HOÀNG HÀ/ QUANG HUY

Vào khoảng 14 giờ chiều 1-11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trên dãy phố này có nhiều quán karaoke, cửa hàng ăn uống và thời trang. Vụ cháy đã thiêu rụi bốn tòa nhà liền kề có độ cao 7-8 tầng.

Theo những người dân tại khu vực này, đám cháy bùng phát tại quán karaoke số 45, phố Trần Thái Tông, sau đó lan sang ba nhà bên cạnh. Theo ghi nhận của PV Nhân Dân điện tử tại hiện trường, mặt trước của bốn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Mặt sau của bốn nhà bị cháy đang được xử lý khống chế để tránh lan sang các tòa nhà lân cận.

Mặt đường rơi vãi nhiều mảnh vụn do biển quảng cáo vỡ, nhiều xe máy và xe hơi bị cháy rụi. Khu vực lân cận bị khói bao trùm. Do trong quán karaoke có nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng lên theo các cơn gió đổi chiều nên lực lượng chức năng đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát PCCC đã nhanh chóng điều xe cứu hỏa và lực lượng chữa cháy đến hiện trường. Có khoảng 20 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ. Các lực lượng PCCC của trường ĐH PCCC, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng tham gia chữa cháy. Lực lượng y tế cùng các xe cứu thương có mặt để cấp cứu các nạn nhân. Các chiến sĩ chữa cháy dùng dây thừng đu mình qua các ô cửa sổ tìm kiếm nạn nhân để giải cứu.

Đến thời điểm 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế tuy nhiên vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Khói vẫn bốc lên từ hiện trường vụ cháy. Một chiến sĩ công an đã bị thương nhẹ trong khi tham gia chữa cháy và cứu hộ. Theo lực lượng chức năng, hiện chưa có ghi nhận trường hợp thương vong nào. Tuy nhiên, theo một số người có người thân được cho là có mặt trong quán karaoke vào thời điểm xảy ra đám cháy thì họ vẫn chưa liên lạc được với người thân của mình.

Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực dập tắt đám cháy, các xe cứu hỏa liên tục được điều đến và đi. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động để phân luồng tránh ùn tắc, các phương tiện giao thông bị cấm lưu thông qua đường Trần Thái Tông.

Lực lượng cứu hộ cũng đang tìm cách giải cứu nhóm người nghi bị mắc kẹt bên trong dãy nhà bị cháy.

Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.


Ảnh: DUY LINH


Ảnh: DUY LINH


Ảnh: DUY LINH

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: DUY LINH)

 

Ảnh: DUY LINH

Một chiến sĩ công an bị thương nhẹ trong khi tham gia công tác cứu hộ được đưa lên xe cứu thương. (Ảnh: HOÀNG HÀ/ QUANG HUY)

Ảnh: HOÀNG HÀ/ QUANG HUY

Đến 17 giờ 30 phút, ngày 1-11, khói đen chỉ còn bốc lên từ một tòa nhà trong số các tòa nhà bị cháy. (Ảnh: HOÀNG HÀ/ QUANG HUY)

Nguồn Nhân dân