Gò Công Tây vận động người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết

(THTG) Ngày 29- 9, đồng loạt 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Công Tây tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng” đợt 2 trong tháng 9 năm 2019.

vlcsnap-2019-09-30-14h44m43s113

vlcsnap-2019-09-30-14h45m06s182

vlcsnap-2019-09-30-14h45m16s236

Gò Công Tây thực hiện chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng”. Ảnh: Quốc Nam

 Đợt ra quân lần này, các xã, thị trấn tập trung tổ chức chiến dịch tại các ấp, khu phố có ổ dịch và ca mắc sốt xuất huyết cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Sau lễ phát động, các ban ngành, đoàn thể và nhân viên y tế xã, thị trấn kết hợp cộng tác viên cùng lãnh đạo ấp, khu phố đến từng hộ gia đình, vận động, hướng dẫn người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng; kiểm tra các dụng cụ chứa nước, đậy kín các vật chứa nước, lật úp các vật chứa nước không cần thiết; đồng thời tuyên truyền cho người dân các cách phòng tránh muỗi đốt để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Để kịp thời khống chế không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch, chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng” trên địa bàn huyện Gò Công Tây sẽ được duy trì thực hiện đến cuối năm 2019. Trong các tháng 10, 11, 12 mỗi tháng các xã, thị trấn sẽ tổ chức thực hiện chiến dịch một lần. Ngày tổ chức chiến dịch và số lượng ấp sẽ căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương.

Quốc Nam