Gò Công Tây diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  

(THTG) Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập huyện Gò Công Tây tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2018. Đến dự, chỉ đạo và tham quan diễn tập có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, Đại tá Đặng Minh Hoàng – Trưởng phòng Cứu hộ, cứu nạn Quân khu 9, Đại tá Châu Hoàng Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ nội dung diễn tập tỉnh, lãnh đạo Ban Giám đốc Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, UBND, Ban Chỉ huy quân sự trong tỉnh; Ban Chỉ đạo diễn tập huyện…

 vlcsnap-2018-07-31-15h57m19s221

vlcsnap-2018-07-31-15h58m02s999

Các đại biểu tham dự diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 tại Gò Công Tây. Ảnh: Nguyễn Quyền

Tình huống diễn tập giả định đưa ra: Bão số 3 đang di chuyển vào biển Đông có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh  Nam bộ, trong đó có Tiền Giang. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật trên cấp 12. Khi bão đổ bộ sẽ kèm theo gió mạnh, mưa to đến rất to, kết hợp triều cường gây ngập úng trên địa bàn huyện; xảy ra một số sự cố về đê điều tại 1 số vị trí đê xung yếu thuộc xã Đồng Sơn…

Ngay sau khi nhận được lệnh của BCĐ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Gò Công Tây đã tổ chức họp, triển khai các phương án ứng phó với mưa bão, triều cường và tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

vlcsnap-2018-07-31-15h59m23s518

vlcsnap-2018-07-31-15h59m36s684

Phần diễn tập sơ tán và cứu nạn cho người dân khi có sự cố mưa bão xảy ra. Ảnh: Nguyễn Quyền

Phần thực binh diễn tập tại hiện trường với các nội dung: Sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm của bão, triều cường; gia cố đê, đập xung yếu; thực hành tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, xử lý các tình huống, ứng cứu sự cố khẩn cấp xảy ra.

Với yêu cầu đặt ra là vận hành theo cơ chế: “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó cơ quan quân sự làm nòng cốt”; công tác chỉ đạo điều hành, mệnh lệnh phải ngắn gọn, chính xác, sáng tạo; phải thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” và sát với thực tế của địa phương… Cuộc diễn tập đã diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối về người, vật tư, phương tiện và trang thiết bị.

vlcsnap-2018-07-31-16h00m13s609

vlcsnap-2018-07-31-16h00m41s300

Gia cố đê ngăn lũ, triều cường trong những tình huống khẩn cấp. Ảnh: Nguyễn Quyền

Những nội dung tình huống sự cố đưa ra đã cơ bản bám sát với thực tiễn, kịch bản nội dung diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, phần thực binh có nhiều sáng kiến, đưa ra tình huống xử lý rất phù hợp với tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, qua đó, thể hiện vai trò làm tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, công tác tổ chức hiệp đồng và trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong ứng phó với tình huống khẩn cấp do bão, triều cường gây ra trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Kiều Tước Nguyên