Gò Công Đông tổng kết mô hình canh tác lúa thông minh ứng phó biến đổi khí hậu

(THTG) Trạm khuyến nông huyện Gò Công Đông vừa tổ chức tổng kết mô hình canh tác lúa thông minh ứng phó biến đổi khí hậu.

Mô hình được áp dụng với quy mô 2,5 hecta của 5 hộ, tham gia sản xuất giống lúa Đài thơm 8, mật độ gieo sạ  80kg/ hecta, tại ấp Gò Me, xã Bình Ân. Tham gia mô hình, các hộ nông dân được cán bộ kỹ thuật trạm khuyến nông và kỹ thuật của công ty phân bón Bình Điền  hướng dẫn kỹ thuật sản xuất theo phương pháp mới, bón phân theo quy trình đã được hướng dẫn.

vlcsnap-2017-08-17-09h19m55s593 vlcsnap-2017-08-17-09h20m08s263

Mô hình canh tác lúa thông minh ứng phó biến đổi khí hậu.

Kết thúc vụ sản xuất hè thu, thời gian  97 ngày, năng suất đạt 7,3ha tấn/ha,  so với ruộng đối chứng đạt 6,7 tấn, chi phí sản xuất trong mô hình là 2.700 đ/kg,  ruộng đối chứng 3.500 đồng/kg, giá bán cũng cao hơn 200 đồng/ kg, lợi nhuận chênh lệch 5.200.000 đồng/hecta

vlcsnap-2017-08-17-09h20m43s961

Năng suất lúa thu hoạch được cao hơn so với ruộng đối chứng. 

Qua khảo sát thực tế và tham quan ruộng sản xuất, thấy được hiệu quả từ mô hình sản xuất theo phương pháp mới, người dân rất phấn khởi. Vì vậy, tại hội thảo, nhiều câu hỏi của nông dân đặt ra được GS-TS Mai Thành Phụng giải đáp, trong đó đáng chú ý là việc ứng dụng sạ thưa, giảm lượng lúa giống, khâu cày ải, phơi đất, làm mương phèn, giảm lượng phân bón, thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi trường, những dưỡng chất có trong phân bón… nhằm sử dụng sao cho giảm giá thành, tăng thu nhập cho người nông dân.

Thu Hồng- Thanh Cao