Gò Công Đông ký kết liên tịch về bảo vệ môi trường

(THTG) Ngày 07/3, tại UBND huyện Gò Công Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Gò Công Đông tổ chức lễ ký kết liên tịch phối hợp thực hiện tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới.

vlcsnap-2019-03-07-15h09m17s939

Quang cảnh hội  nghị ký kết liên tịch về bảo vệ môi trường tại huyện Gò Công Đông. Ảnh: Bùi Phong

Theo nội dung ký kết giữa 03 đơn vị, huyện Gò Công Đông chọn 03 xã bãi ngang ven biển gồm: Xã Gia Thuận, Kiểng Phước và xã Phước Trung làm xã điểm để tuyên truyền, vận động thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới và tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới, sau đó nhân rộng ra các xã khác trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện Gò Công Đông còn chọn xã Bình Nghị là xã điểm thực hiện toàn diện các nội dung về tài nguyên và môi trường như: cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gắn với xây dựng xã, huyện nông thôn mới…

Tại buổi hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về trách nhiệm từng đơn vị, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ môi trường nông thôn bền vững, kiểm soát ô nhiễm và suy thoái môi trường trong xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành tiêu chí số 7 về bảo vệ môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Hữu Tâm