Gò Công Đông đăng cai tổ chức giao lưu “Chung Dòng sông Soài Rạp” lần thứ XII năm 2022

(THTG) Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 158 năm Ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 -20/8/2022) và kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022). UBND huyện Gò Công Đông đăng cai tổ chức chương trình giao lưu Văn hóa – Văn nghệ, “Chung Dòng sông Soài Rạp” lần thứ XII năm 2022. Đây là hoạt động được luân phiên tổ chức hàng năm của 07 huyện ven sông Soài Rạp thuộc các tỉnh Tiền Giang, Long An và TP.HCM.

vlcsnap-2022-08-20-10h16m58s676.png

vlcsnap-2022-08-20-10h15m59s754.png

Quang cảnh đêm văn nghệ  giao lưu văn hóa – văn nghệ “Chung Dòng sông Soài Rạp” lần thứ 12. 

Chương trình giao lưu văn hóa – văn nghệ “Chung Dòng sông Soài Rạp” đã trải qua 11 lần tổ chức bắt đầu từ đơn vị huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, đến nay lần thứ 12 được tổ chức tại huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Tham gia chương trình lần này, có hơn 300 đại biểu, diễn viên, vận động viên của 7 đơn vị gồm: huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phú Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang; Huyện Cần Giuộc, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

vlcsnap-2022-08-20-10h18m57s361.png

vlcsnap-2022-08-20-10h19m17s350.png

Giao lưu cầu lông trong khuôn khổ chuỗi hoạt động  kỷ niệm 158 năm Ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết.

Để có một chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, lôi cuốn, mỗi đơn vị tham gia giao lưu 2 tiết mục, riêng đơn vị Gò Công Đông đăng cai tổ chức xây dựng 4 tiết mục văn nghệ giao lưu văn nghệ. Tất cả 16 tiết mục giao lưu văn nghệ của các đơn vị giao lưu được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, mang tính văn hóa và thẩm mỹ cao, đã tạo thành một chương trình nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc, mang nét tinh hoa đặc trưng của từng địa phương, với các thể loại: ca múa nhạc, tân cổ.., với nhiều màu sắc phong phú, đa dạng ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi về thành tựu của đất nước và địa phương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ phát triển.

Song song với các tiết mục giao lưu văn nghệ, các đại biểu và nhân dân địa phương còn được xem clip phóng sự giới thiệu tổng quát về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, những điểm đặc trưng của từng địa phương trong thời gian qua.

Trước đó, 07 đơn vị còn được địa phương hướng dẫn tham quan các địa điểm di tích lịch sử văn hóa nổi bật tại địa phương như: dâng hương và tham quan đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định; tham quan biển Tân Thành và các công trình điện gió. đặc biệt, tham gia giao lưu môn thể thao cầu lông giữa các đơn vị, sau một buổi tranh tài sôi nổi, kết quả, giải nhất thuộc về đơn vị huyện Cần Guộc, tỉnh Long An; huyện Gò Công Đông đạt hạng nhì; hạng ba và hạng tư thuộc về 2 đơn vị thị xã Gò Công và huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Chương trình giao lưu văn hóa – văn nghệ “Chung Dòng sông Soài Rạp” là dịp để 07 đơn vị huyện, thị trong cụm ven sông Soài Rạp được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khu vực. Đồng thời, giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc của từng địa phương, mở rộng địa bàn liên kết, hợp tác và cùng phát triển trên lĩnh vực tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục – thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa của người dân.

vlcsnap-2022-08-20-10h18m00s476.png

Nhận bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại địa phương từ các đơn vị bạn.

Dịp này, UBND huyện Gò Công Đông nhận bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại địa phương từ các đơn vị bạn, mỗi đơn vị hỗ trợ 20 triệu đồng. Đồng thời, UBND huyện Gò Công Đông tiến hành trao cờ đăng cai Chương trình giao lưu Văn hóa- Văn nghệ, Thể dục- Thể thao “Chung Dòng sông Soài Rạp” lần thứ XIII năm 2023 cho đơn vị huyện Cần Đước, tỉnh Long An./.

Tin và ảnh: Hoàng Minh