Gò Công Đông có 256 tuyến kênh, rạch được khơi thông dòng chảy

(THTG) Ngày 6/12,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND huyện Gò Công Đông kiểm tra công tác  quản lý, duy trì thông thoáng 1 số tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn.

vlcsnap-2018-12-06-14h44m31s420

vlcsnap-2018-12-06-14h44m52s587

Những tuyến kênh, rạch thông thoáng, phục vụ nhu cầu tưới tiêu và sinh hoạt của người dân. Ảnh: Lê Long

Việc kiểm tra này nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh nguồn nước, những tác hại do rác thải, lục bình có thể làm cản trở dòng chảy, gây ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu và sinh hoạt của người dân.

Tính từ tháng 7 đến nay, Huyện Gò Công Đông đã tổ chức trục vớt lục bình, rong cỏ khơi thông dòng chảy cho 186 tuyến kênh, nâng tổng số tuyến kênh rạch được khơi thông dòng chảy lên 256 tuyến kênh. Hiện nay, các tuyến kênh trên địa bàn huyện Gò Công Đông cơ bản đã được thông thoáng không còn tình trạng lục bình, cỏ rác dày đặc gây cản trở dòng chảy như trước đây.

Thùy Trang