Giống các loại cây ăn trái tăng cao

(THTG) Do nhu cầu cải tạo và trồng mới diện tích vườn cây trái tại trên địa bàn Thị xã Cai Lậy và các huyện lân cận, nên thời gian gần đây, giá các loại giống cây ăn trái có chiều hướng tăng cao. Hiện giống mít thái siêu sớm có giá từ 30 đến 45.000 đồng/cây, sầu riêng hạt lép giống Monthong và Ri 6 từ 100 đến 120.000 đồng/cây, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2016.

1

Theo nhiều nông dân cho biết, hiện nay do cây mít thái siêu sớm dễ trồng, phù hợp với nhiều loại thổ nhưỡng nên hầu hết gia đình nào cũng có trồng mít số lượng ít hay nhiều tùy theo diện tích đất. Chủ yếu nhà vườn mua cây giống từ việc tháp cành, hoặc tháp bo, bán tại các trại giống. Sau 18 tháng cây cho thu hoạch ổn định và tuổi thọ kéo dài từ 4-5 năm. Đối với cây sầu riêng trồng 5 năm cho thu hoạch, nhưng nông dân chủ động xử lý cho cây ra hoa trái vụ liên tiếp cũng làm tuổi thọ cây ngắn lại so với trước đây, hơn nữa bệnh xì mũ gây ra hiện tượng chết cây thời gian qua, khiến nông dân phải trồng cây mới.

3

Mặc khác, vài năm gần đây, đầu ra cây sầu riêng ổn định, nên nông dân mạnh dạn cải tạo vườn tạp và trồng mới mở rộng diện tích sầu riêng từ đó nhu cầu cây giống cũng khang hiếm và tăng giá trên thị trường.

          Bài và ảnh: Thảo Quyên-Tấn Cường