Giao lưu giữa các em học sinh dự án “Ươm mầm tương lai” với tỉnh Tiền Giang

(THTG) Đêm 30/4, UBND tỉnh Tiền Giang cùng với Tỉnh đoàn tổ chức đón tiếp, giao lưu các em học sinh dự án “Ươm mầm tương lai” của Quỹ học bổng Vừ A Dính nhân chuyến về nguồn tại tỉnh Tiền Giang.

1

Ảnh: Anh Tuấn

Tham gia với đoàn có bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.

Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan đón tiếp đoàn.

Tham gia chuyến về nguồn tại tỉnh Tiền Giang lần này có 150 em học sinh thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Các em được tham quan về nguồn tại đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định, Khu di tích lịch sử Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút, chiến thắp Ấp Bắc, cù lao Thới Sơn…giúp các em hiểu thêm về truyền thống lịch sử đấu tranh bất khuất của dân tộc, mở rộng thêm kiến thức về văn hóa, con người Tiền Giang….

Đại diện phía UBND tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cám ơn những đóng góp của bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trong việc hỗ trợ, vận động xây dựng trường học, cầu đường tại tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua, đồng thời ra lời kêu gọi các em học sinh nhận được học bổng cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

Chuyến về nguồn ý nghĩa này sẽ trang bị thêm cho các em học sinh nhiều kiến thức, được trải nghiệm và đặc biệt là tình cảm chân thành của các thành viên trong đoàn. Đó là niềm động viên khích lệ tinh thần lớn lao, làm hành trang để các em bước vào đời.

Dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính cũng đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về quê hương Tiền Giang” được Quỹ học bổng phát động trước khi đến với Tiền Giang. UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã tặng quà lưu niệm cho các em học sinh tham gia chuyến về nguồn tại Tiền Giang lần này.

 

Minh Toàn