Giao lưu  các câu lạc bộ thơ ca trong và ngoài tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 21/4, tại ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành đã diễn ra buổi giao lưu thơ ca – văn nghệ giữa các Câu lạc bộ thơ tỉnh Tiền Giang với các Câu lạc bộ thơ tỉnh Long An, Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh.

 vlcsnap-2019-04-22-09h25m43s208

vlcsnap-2019-04-22-09h28m46s987

vlcsnap-2019-04-22-09h23m44s102

Các nhà thơ tại buổi giao lưu. Ảnh: Anh Tuấn

Buổi giao lưu thu hút gần 60 thi hữu và hội viên đến từ các Câu lạc bộ thơ ca của tỉnh Tiền Giang và các câu lạc bộ thơ ca tỉnh bạn như: Bến Tre Long An, Thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều tiết mục múa hát, ngâm thơ, có nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người, cảnh sắc thiên nhiên… đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho buổi giao lưu. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh trong đời sống văn học cộng đồng và cũng là dịp để các Câu lạc bộ thơ ca từ các tỉnh, thành, địa phương hội tụ, giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau; nâng cao chất lượng sáng tác, qua đó, góp phần đưa phong trào sáng tác thơ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển.

Dịp này nhà thơ Lê Thị Minh Hiếu – Hội viên Câu lạc bộ thơ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã giới thiệu tập thơ vừa ra mắt “Hồn thơ cỏ xước” khắc họa hình ảnh quê hương và gia đình.

Trọng Hiếu