Giao hữu: Việt Nam hòa CLB Avispa Fukuoka 0 – 0

Tại trận giao hữu bóng đá quốc tế diễn ra trên sân Cần Thơ vào tối 12-11, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã hòa 0 – 0 với câu lạc bộ Avispa Fukuoka của Nhật Bản.

HLV Hữu Thắng tung đội hình gần như mạnh nhất gồm Nguyên Mạnh, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Hoàn, Văn Thanh, Văn Toàn, Thành Lương (đội trưởng), Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Xuân Trường và đá cao nhất trên hàng công là Công Phượng.

Văn Toàn cố thoát khỏi hàng phòng ngự cao to của Avispa Fukuoka

Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và ngay phút thứ 8 Công Phượng có cơ hội sau đường chuyền của Xuân Trường nhưng tiền đạo mùa qua khoác áo Mito Hollyhook thiếu sức rướn một chút. Không lâu sau, 2 cầu thủ xuât thân từ HA.GL làm khán đài sôi động khi Xuân Trường rót đường bóng vừa tầm cho Văn Toàn nhưng tiếc cho đội bóng áo đỏ là Văn Toàn không có được tư thế sút thuận lợi nên bàn thắng chưa đến với Việt Nam.

Tiền vệ Xuân Trường (số 19, Việt Nam) đi bóng trước cầu thủ đội bạn. Ảnh: Nguyễn Nhân

Tới phút 25, chính Xuân Trường khởi xướng 1 pha tấn công khác khi phối hợp với Văn Quyết để số 10 chọc khe chính xác cho Công Phượng. Chỉ tiếc là cầu thủ này đi bóng quá dài, thay vì dứt điểm ngay nên thủ môn Kamiyama đã kịp lạo ra ngăn chặn. Trước khi hiệp 1 khép lại Văn Quyết dọn đường cho Văn Toàn nhưng bàn thắng vẫn chưa được mở khi tiền đạo này cũng đưa bóng bên ngoài nách lưới.

Văn Toàn trong pha đối mặt với thủ môn Kamiyama

Về phần Avispa, sau thời gian đầu thăm dò, họ đã mạnh dạn đẩy cao đội hình và tới phút 38, sau tình huống Nguyên Mạnh phát bóng vào 1 đồng đội, bóng tìm đến tầm sút của Tsutsumi và anh này khiến chủ nhà thót tim với cú dứt điểm nhanh đưa bóng đi chệch mục tiêu trong gang tấc.

Khoảng 40 ngàn khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển Việt Nam trên sân Cần Thơ

Bước sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng thay một lúc 4 cầu thủ nhưng lối chơi của ĐTVN không có gì chuyển biến trong khi Avispa chọn lối đá an toàn nên suốt 45 phút hai bên không tạo ra pha bóng nguy hiểm nào thật sự.

Phút 68 Công Phượng lấy bóng trong chân 1 cầu thủ đối phương nhưng ngay lập tức 1 cầu thủ áo xanh khác lao ra làm chuyển hướng sút của Công Phượng. Một phút sau, Phi Sơn có cơ hội áp sát khung thành Kamiyama nhưng tiền vệ này không thắng người gác đền của Avispa.

Hậu vệ đội khách cắt pha đi bóng của Công Phượng

Khi trận đấu còn khoảng 10 phút cầu thủ vào sân thay người Minh Tuấn có pha bứt tốc rất tốt nhưng cú dứt điểm của tiền vệ đang thuộc biên chế Than Quảng Ninh đi chệch khung thành.

Văn Thanh tăng tốc bên cánh trái

Trận đấu khép lại với tỷ số hoà 0-0 có lẽ chưa thể làm thỏa mãn khoảng 40.000 ngàn khán giả tới sân nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn duy trì thành tích 7 trận liền không thua ở các trận làm nóng trước chiến dịch lớn nhất năm nay – AFF Cup 2016, bắt đầu bằng trận gặp chủ nhà Myanmar vào ngày 20-11 tới.

Sáng 13-11, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có cuộc họp với lãnh đạo VFF và sau đó sẽ chốt danh sách lên đường sang Myanmar dự AFF Cup 2016.

Nguồn SGGP Online