Giáng sinh rộn ràng khắp thế giới

Không khí giáng sinh ngập tràn khắp mọi nơi trên thế giới khi Đức Giáo Hoàng Frances tại Vatican vừa gửi đi lời chúc Giáng sinh an lành.

Giáng sinh đang về, khắp các đường phố trên thế giới đều được trang hoàng lộng lẫy với những cây thông Noel, ánh đèn màu lấp lánh đủ màu sắc lung linh huyền ảo, hòa cùng những bản nhạc ngân vang và những bữa tiệc sum họp gia đình đầy ấm áp.

Không khí giáng sinh ngập tràn khắp mọi nơi trên thế giới khi Đức Giáo Hoàng Frances tại Vatican vừa gửi đi lời chúc Giáng sinh an lành, nhiều niềm vui và hy vọng.

Các tín đồ cầu nguyện tại nhà thời Nativity ở thành phố Bethlehem (ảnh: News.cn)

Thị trấn Bethlehem- vùng đất thánh nơi chúa Jesu ra đời đang trong những giây phút cuối cùng chuẩn bị cho đêm giáng sinh- một trong những sự kiện trọng đại nhất trong năm đối với các tín đồ thiên chúa giáo.

Khắp các đường phố đều được trang hoàng rực rỡ, bắt mắt, thu hút hàng nghìn tín đồ hành hương cùng du khách du lịch kéo về khu vực gần nhà thờ Nativity.

Ông Greg Everett, một khách du lịch tới từ Mỹ chia sẻ: “Tôi thích những cây thông Noel, tôi thực sự hào hứng khi ở đây. Mọi thứ thật đẹp. Tất cả đều được chuẩn bị thật tuyệt vời tại quảng trường Manger, và vì vậy chúng tôi rất háo hức có mặt ở đây vào thời điểm này trong năm”.

Trẻ em Ecuador tham gia một sự kiện mừng giáng sinh tại cung điện Carondelet ở Quito (ảnh: News.cn)

Còn tại Syria-đất nước bị tàn phá bởi chiến sự và xung đột, các tín đồ theo đạo thiên chúa tại Damascus vẫn tất bật chuẩn bị cho ngày lễ ý nghĩa này.

Tại Nga, Quảng trường Đỏ của Moscow được trang hoàng lộng lẫy từ nhiều ngày nay. Trong khi đó, các khu chợ giáng sinh cũng tấp nập tại nhiều nước trên thế giới.

Sôi động nhất vẫn phải kể đến chợ giáng sinh Dresden và chợ giáng sinh Nuremberg nổi tiếng của Đức.

Trẻ em vui đùa tại ngôi làng giáng sinh ở Athens, Hy Lạp (ảnh: News.cn)

Đặc biệt, trong mùa giáng sinh, phải kể đến chợ giáng sinh ở Từ Hối, Thượng Hải với diện tích trải rộng trên khuôn viên rộng tới 30.000m2. Chợ giáng sinh này thu hút khoảng 100 nhà cung cấp từ khắp nơi trên thế giới đang tới quảng bá các hàng thủ công mỹ nghệ, và các mặt hàng thực phẩm truyền thống cho Giáng sinh như gluehwein – một loại rượu nổi tiếng của Đức, và Christstollen – một loại bánh trái cây.

Một người buôn bán tại hội chợ này cho biết: “Cái mà tôi thấy trong nhiều năm qua là rất nhiều người đã cố gắng để tạo ra một chợ giáng sinh, nhưng họ chưa thực sự thành công. Năm nay, tôi nghĩ nó đã gần giống như một chợ giáng sinh thực sự ở châu Âu. Họ có những ánh đèn trang trí thật đẹp, có những sản phẩm thực sự tốt, và tôi nghĩ rằng đây là một sự cố gắng rất lớn”.

Một siêu thị tại Moscow, Nga  trong mùa giáng sinh (ảnh: News.cn)

Tại Guatemala, mùa giáng sinh đến đặc biệt hơn,  khi người dân tại thành phố Antigua bắt đầu mùa lễ hội bằng lễ diễu hành xua đuổi ma quỷ.

Tại Madrid, Tây Ban Nha, mọi người lại háo hức với một niềm vui khác đó là giải sổ số mừng giáng sinh truyền thống Fat One.

Khắp các đường phố của thành phố Nazareth, Israel lung linh trong ánh đèn màu huyền ảo. Tại Mehico, các gia đình lại háo hức để được đập vỡ vật trang trí làm bằng đất sét có tên gọi “pinata” đựng nhiều món quà như kẹo bánh bên trong.

Với mục đích kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải, các nhà hoạt động vì môi trường tại Juchitan, Mehico vừa dựng lên cây giáng sinh cao 7m được làm hoàn toàn từ 3.600 chai nhựa tái chế.

Sáng kiến dựng cây giáng sinh độc nhất vô nhị này đã được Diễn đàn Môi trường Giuchitan thực hiện dưới sự trợ giúp của Trung tâm giáo dục môi trường Bustillo Cacho. Các trường học địa phương cũng cùng hợp tác trong dự án này, với hy vọng khuyến khích các gia đình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, đồng thời mang đến một mùa giáng sinh ấm áp và ý nghĩa.

Tại Palm Springs, California, Mỹ, nghệ nhân Kenny Irwin chào đón mùa giáng sinh với việc cho ra mắt nhiều tác phẩm mới cho cuộc trưng bày có tên “Ánh sáng robot” (Robolights).

 Một đêm trước giáng sinh tại Brussels (ảnh: nipic.cn)

Điểm nổi bật của cuộc trưng bày này là toàn bộ các tác phẩm đều được làm từ phế liệu. Tổng cộng có tất cả hơn 300 tác phẩm nghệ thuật, hầu hết mang chủ đề giáng sinh, sử dụng tới hơn 8 triệu bóng đèn.

Cho dù ở mỗi quốc gia lại có những hoạt động chào đón, tổ chức lễ giáng sinh khác nhau, tuy nhiên tất cả đều mang một ý nghĩa chung chính là mang lại bầu không khí ấm áp của một mùa lễ hội.

Đây không chỉ là dịp để các thành viên trong gia đình cùng quây quần sum họp bên nhau mà còn là dịp để tất cả mọi người cùng chúc nhau những điều may mắn và hạnh phúc trong năm mới./.

Nguồn VOV