Giải tỏa vi phạm hành lang đường tỉnh 864

(THTG) Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và Kế hoạch số 386 của Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Tiền Giang, ngày 07/12, Đoạn quản lý giao thông tỉnh Tiền Giang phối hợp với các ngành hữu quan và chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến tỉnh lộ 864, đoạn qua xã Song Thuận, huyện Châu Thành.

vlcsnap-2018-12-07-15h04m51s430

vlcsnap-2018-12-07-15h05m10s547

vlcsnap-2018-12-07-15h06m51s796

Đoàn công tác phá bỏ lề đường do người dân tự tôn tạo, chặt bỏ cây xanh lấn ra phần mặt đường, ảnh hưởng ATGT. Ảnh: Bá Thủy

Đoạn hành lang vi phạm bị giải tỏa có chiều dài khoảng 800 mét, với tổng số 120 hộ vi phạm lấn chiếm phần diện tích hành lang an toàn, tổ chức xây cất nhà cửa, hàng quán, tự ý nâng nền lề đường cao hơn so với mặt đường, cản trở thoát nước làm hư hỏng kết cấu mặt đường. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, nhưng các hộ dân vi phạm vẫn không tự giác khắc phục, dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông và tiềm ẩn rất cao nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chính vì vậy, đoàn công tác tiến hành phá bỏ lề đường do người dân tự ý tôn cao, sau đó đổ đá và thảm nhựa phần lề đường rộng khoảng 2,5 mét bằng với mặt đường, nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 864 và tạo mỹ quan.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31/12, Đoạn quản lý giao thông tỉnh Tiền Giang tiếp tục ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 864, đoạn từ cầu Bình Đức đến cầu Mương Lộ, nhằm tạo mặt đường thông thoáng, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông an toàn giao thông trong dịp cao điểm trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Kim Nữ