Giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 50

(THTG) Trước tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trước cổng Công ty Wondo Vina có dấu hiệu ngày càng gia tăng, ngày 9/3, Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang phối hợp với Chi cục quản lí đường bộ VI.3 và chính quyền huyện Chợ Gạo tiến hành cưỡng chế, giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm trái phép.

vlcsnap-2018-03-09-15h47m32s241

vlcsnap-2018-03-09-15h49m45s256

vlcsnap-2018-03-09-15h50m16s593

Hình ảnh cưỡng chế giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ QL 50, đoạn trước cổng công ty  Wondo Vina. Ảnh: Minh Trí

Đoạn hành lang bị cưỡng chế giải tỏa có chiều dài khoảng 300 mét, trước cổng Công ty Wondo Vina, nằm trên Quốc lộ 50, thuộc ấp Tân Bình, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo. Hai năm trở lại đây, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông vì có 130 hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để họp chợ trái phép, phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân. Nghiêm trọng hơn, các hộ này còn tự ý xây cất hàng quán lấn ra lề đường, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, thậm chí còn nâng lề đường cao hơn lòng đường, nên không những phá vỡ hạ tầng đường, mà còn gây đọng nước mỗi khi trời mưa, làm hư hỏng mặt đường.

Sau thời gian dài rất nhiều lần tuyên truyền, vận động, lập biên bản xử phạt hành chính, nhưng tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ khu vực trước cổng Công ty Wondo Vina không những  không giảm, mà có xu hướng ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang phối hợp với Chi cục quản lí đường bộ VI.3 và chính quyền huyện Chợ Gạo tiền hành cưỡng chế giải tỏa, thể hiện sự quyết tâm của các đơn vị hữu quan tỉnh Tiền Giang trong việc xử lý lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và hơn hết là bảo vệ tính mạng con người.

Sau đợt cưỡng chế, Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với Chi cục IV.3 quản lý chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức và chấp hành quy định của pháp luật về buôn bán, kinh doanh.

Kim Nữ