Ban An toàn giao thông Tiền Giang giải tỏa lấn chiếm hành lang QL1A trước cổng KCN Tân Hương

(THTG) Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang tại Công văn số 1329, ngày 16/4, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang phối hợp với huyện Châu Thành ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang đường bộ Quốc lộ 1A, đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân Hương.

Đoạn đường bị giải tỏa dài khoảng 400 mét, hướng từ cổng Khu công nghiệp Tân Hương về thành phố Mỹ Tho, thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương. Trước đây, đoạn đường này có 39 hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để mua bán, kinh doanh, làm cho mặt đường hẹp, dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông, mỗi khi công nhân khu công nghiệp Tân Hương vào ca hoặc tan ca làm việc. Thậm chí, một số hộ kinh doanh còn xây dựng mái che, gắn biển hiệu che khuất tầm nhìn và tự ý tráng thêm một lớp xi-măng trên lề đường, khiến cho lề đường cao hơn mặt đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và mỗi khi trời mưa, nước tràn xuống lòng đường, gây hư hỏng mặt đường.

vlcsnap-2018-04-17-09h12m12s059

vlcsnap-2018-04-17-09h13m42s756

Giải tỏa lấn chiếm hành lang đường bộ Quốc lộ 1A, đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân Hương. Ảnh: Minh Trí

Sau thời gian dài tuyên tuyền, vận động, thậm chí lập biên bản xử phạt hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, nhưng tình hình vẫn không cải thiện, vì vậy Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang phải dùng đến biện pháp cuối cùng là cưỡng chế giải tỏa phần lề đường bị người dân lấn chiếm.

Phần diện tích bị giải tỏa khoảng 5 mét, tính từ mép đường trở vào. Phần bê-tông do dân tự ý xây dựng được móc bỏ, sau đó được đổ đá dăm dày 150cm. Đặc biệt, nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân lưu thông an toàn, đồng thời giúp người dân tại khu vực này tiếp tục buôn bán ổn định, sau đợt giải tỏa này, tỉnh Tiền Giang tiếp tục đầu tư kinh phí thảm nhựa lề đường đoạn bị giải tỏa này và dự kiến sẽ hoàn thành trước dịp lễ 30/4/2018.

vlcsnap-2018-04-17-09h26m06s531

vlcsnap-2018-04-17-09h13m00s816

Người dân tự di dời mái che, biển hiệu. Ảnh: Minh Trí

Sau giải tỏa, huyện Châu Thành và xã Tân Hương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không tái lấn chiếm, nếu tiếp tục buôn bán, kinh doanh thì phải di dời vào phía trong hành lang an toàn đường bộ. Nếu tiếp tục lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ như trước, địa phương sẽ đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng hộ lang đoạn từ Cổng Khu công nghiệp Tân Hương đến chợ Bình Yên.

Kim Nữ