Giải futsal TPHCM năm 2016: Thái Sơn Nam đoạt Cúp vô địch

Giải do Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức với sự tham dự của 5 đội bóng mạnh trên địa bàn TPHCM gồm Thái Sơn Nam, Tân Hiệp Hưng, Hải Phương Nam, Sài Gòn FC và Metasol. Sân chơi này được thi đấu tương tự như giải futsal vô địch quốc gia. Các đội thi đấu theo thể thức League, đá vòng tròn 3 lượt tính điểm. Mỗi đội sẽ thi đấu 12 lượt trận trong vòng 3 tháng.

Hầu hết cầu thủ các đội đăng ký tham dự đều ở lứa U.23 nhằm có thêm điều kiện cọ xát chuyên môn. .. Giải diễn ra từ ngày 04-6 đến 29-9 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam – Q.8.

Có phong độ và lực lượng tốt. Thái Sơn Nam đã đạt 19 điểm trước lượt trận cuối gặp Metasol nên chỉ cần hòa là giành Cúp vô địch, do ở trận đấu trước, Sài Gòn FC (18 điểm) bất ngờ thất bại trước Hải Phương Nam. Dù vậy, các cầu thủ trẻ Thái Sơn Nam vẫn quyết tâm thi đấu hết mình và giành chiến thắng cách biệt 8-2 để tô đậm thêm ngày vui đăng quang.

Vào hôm qua, giải futsal phong trào TPHCM năm 2016 cũng đã kết thúc tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam – Quận 8.

Ở cuộc đối đầu quyết định với Đại học TDTT, đội Đinh Gia đang tạm chiếm ưu thế khi có được 35 điểm, trong khi đó đối thủ của họ có được 33 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần có một kết quả hòa là Đinh Gia có thể giành ngôi vô địch.

Tuy nhiên đội bóng được đánh giá là có “số má” của bóng đá phong trào TPHCM đã có được một trận đấu hoàn toàn lấn lướt số với đối thủ của mình. Chung cuộc Đinh Gia giành chiến thắng với tỉ số 11-4 trước Đại học TDTT để đăng quang ngôi vương một cách trọn vẹn.

Với 24 điểm, Sea Collections giành hạng ba chung cuộc, giải phong cách thuộc về MIE Sài Gòn.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM Trần Anh Tú trao Cúp vô địch giải phong trào cho đội Đinh Gia. Ảnh: Anh Trần

Nguồn SGGP